Cu li quý hiếm đi lạc vào khách sạn ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát hiện con cu li bò vào khách sạn lúc đêm khuya, người dân đã bắt giữ và tự nguyện giao nộp cho cán bộ kiểm lâm TPHCM.

Ngày 13/3, nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể cu li do một người dân ở phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức) giao nộp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 13/3, người dân ở khách sạn trên đường D1 (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TPHCM) phát hiện một con cu li bò vào bên trong khu vực.

Ngay lập tức, mọi người đã tìm cách bắt con vật và liên hệ cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, sáng cùng ngày, cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã đến tiếp nhận con vật đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Cu li quý hiếm đi lạc vào khách sạn ở TPHCM ảnh 1

Cán bộ kiểm lâm tiếp nhận cá thể cu li.

Theo cán bộ kiểm lâm, đây là cá thể cu li đực, trọng lượng khoảng 0,3kg. Thời điểm được tiếp nhận con cu li khỏe mạnh, bình thường.

Về nguồn gốc của con cu li này, người dân phỏng đoán con vật được nuôi nhốt nhưng đã sổng chuồng và thoát ra bên ngoài.

Cu li quý hiếm đi lạc vào khách sạn ở TPHCM ảnh 2
Cá thể cu li đực, trọng lượng khoảng 0,3kg "đi lạc" vào khách sạn lúc nửa đêm.

Theo Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019 của Chính phủ thì cu li (hay cù lần, khỉ gió) thuộc nhóm IB các loài thực vật rừng, động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.