“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh
SVVN - Nguyễn Yến Nhi- “Bông hoa” của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM, từng đăng quang ngôi vị Hoa khôi năm 2019, trong cuộc thi "Sinh viên thanh lịch" của trường. Một “cú hích” lớn đến từ lời mỉa mai năm xưa đã thay đổi cuộc đời của cô gái này; Đó cũng là một trong những yếu tố giúp Nhi theo đuổi ước mơ được rõ ràng hơn. Hiện Yến Nhi đang hoạt động 2 lĩnh vực chính là diễn viên và model.

Cô gái 9X đam mê công việc diễn xuất từ nhỏ, nhưng vì gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, nên cô lo sợ sẽ bị cấm cản và không được đặt chân lên đất Sài Gòn. Vì vậy, thời điểm đó Nhi thi vào trường Hutech cũng là để gia đình yên tâm.

“Khi lên được Sài Gòn rồi thì mình cố gắng tìm cách rẽ sang con đường nghệ thuật bằng việc đi casting từ những vai nhỏ nhất” – Yến Nhi tâm sự. Bởi Nhi biết “máu lửa” nghệ thuật luôn “sôi sục” trong tâm trí cô từng giờ từng phút một. Hoạt động làm nghề một thời gian cùng sự chứng minh khát khao thì cuối cùng gia đình cũng đã ủng hộ Nhi.

“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 1
“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 2

Hiện nay, Nhi là gương mặt quen thuộc ở đài truyền hình HTV, với “Chuyện 4 mùa HTV7- HTV9 và một số bộ phim sitom như: “Nè biết gì chưa 2?”, “Mẹ kế tôi là hotgirl” của SCTV1, SCTV1HD. Ngoài việc đóng phim thì Nhi có tham gia diễn model, gần đây nhất chính là của nhà thiết kế Bảo Bảo trong show Vietnam International Fashion Week.

“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 3
“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 4

Thời điểm là sinh viên trường Đại học Công nghệ, Nhi tham gia cuộc thi Miss Hutech và đạt giải: “Thí sinh được yêu thích nhất”. Đó cũng là bước khởi đầu thuận lợi cho công việc mà cô theo đuổi. Yến Nhi may mắn được diễn kịch ở đài truyền hình HTV cùng với các anh chị, cô chú gạo cội trong nghề. Vì chỉ diễn theo bản năng, chưa qua trường lớp nên bản thân Nhi thấy bị “khớp” và thiếu sót rất nhiều. Cô diễn viên nhỏ tuổi được các cô chú thương nên chỉ dạy tận tình: “Con phải diễn thế này thế kia, con phải biết canh góc máy thế nào cho hợp lý..”- Nhi nhớ lại.

“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 5

Tuy vậy, Nhi cũng bị một số anh chị diễn chung mỉa mai “Chắc là quen biết gì nên mới được vào đây diễn”. Họ còn viết 1 status rất dài trên Facebook để nói rằng: “Thời buổi bây giờ làm diễn viên dễ quá! Một con bé ở đâu đâu, chân ướt chân ráo không biết gì mà cũng vô làm diễn viên”- Nhi kể.

Khi biết chuyện, bản thân Nhi thực sự tự ái, và khá buồn “Nhưng ngẫm ra mình thấy họ nói đúng, vì bản thân chưa từng qua trường lớp nên không phủ nhận, và đam mê thôi là chưa đủ, nên vì thế mình quyết định thi bằng được vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, khoa Diễn viên –Kịch- Điện ảnh” - Nhi chia sẻ. Theo học 4 năm trong trường cô tự nhận thấy Yến Nhi ngày hôm nay tốt hơn Yến Nhi của 4 năm trước rất nhiều. Chuyên nghiệp hơn, bản lĩnh hơn và đa dạng hơn.

“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 6
“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 7
“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 8

Tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Nhi tiếp tục tham gia cuộc thi “Sinh viên thanh lịch” và nhận được giải Hoa Khôi của trường năm 2019. Với nét đẹp nổi bật và phần ứng xử thông minh Nhi đã chinh phục được đông đảo sinh viên và ban giám khảo.

“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 9
“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 10

“Là một diễn viên trẻ thì ai cũng muốn cố gắng vươn lên, để được nhiều người công nhận và biết đến, cá nhân mình cũng không ngoại lệ. Mình luôn đi tìm cho bản thân những cơ hội để phát triển trong nghề”- Nhi bộc bạch.

Yến Nhi cho rằng khát vọng chính là mục đích sống. Vậy nên những bạn có ước mơ cho riêng mình hãy cứ mạnh dạn theo đuổi. Không có gì hạnh phúc hơn khi mình được chọn và được làm nghề mình thích.

“Cú hích” trong đời của Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.