Cú đúp giải thưởng của TS.BS.Phạm Lê Duy

SVVN - Đang là giảng viên trẻ bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh miễn dịch tại trường ĐH Y Dược TP.HCM, TS.BS.Phạm Lê Duy là 1 trong 10 gương mặt được nhận giải thưởng “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam 2020”. Mới đây, anh tiếp tục nhận được giải thưởng tài năng trẻ “Quả Cầu Vàng” do T.Ư Đoàn trao tặng.

Trưởng thành từ công tác Đoàn
Duy yêu thích công tác Đoàn từ những năm PTTH và cũng may mắn được tín nhiệm bầu chọn vào BCH Đoàn trường. Đến năm lớp 12 Duy trở thành Phó Bí thư đoàn trường THPT Chuyên tỉnh Tiền Giang và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 18 tuổi. Lên đại học, Duy cũng đã tự ứng cử để được tham gia vào công tác Đoàn của khoa Y, trường  ĐH Y Dược TP.HCM. Duy cũng được tín nhiệm trở thành Ủy viên BCH Đoàn Khoa Y, sau đó là Phó Bí thư Đoàn khoa Y, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên-Hội Sinh Viên trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Cú đúp giải thưởng của TS.BS.Phạm Lê Duy ảnh 1

Hiện nay Duy đang là Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Trong những năm trên giảng đường, bên cạnh việc học tích cực, Duy cũng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động Đoàn của khoa và trường: từ các hoạt động văn thể mỹ, cho tới các chương trình tình nguyện như "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Đêm hội trăng rằm" cho các em cơ nhỡ ở các trung tâm bảo trợ trẻ em... Sau khi tốt nghiệp đại học, Duy sang Hàn Quốc để làm nghiên cứu sinh. Tại đây, Duy cũng tích cực tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, và được tín nhiệm trở thành Phó Bí thư Chi bChuyên gia-Lao động và Du học sinh Việt Nam tại Suwon.

Trở về nước vào năm 2017, quay lại công tác tại trường ĐH Y Dược TP.HCM, Duy lại tiếp tục với công tác Đoàn trong vai trò là Bí thư Đoàn khoa Y và UV BCH Đoàn trường cho đến nay.

Cú đúp giải thưởng của TS.BS.Phạm Lê Duy ảnh 2 Duy (thứ 2 từ trái qua), tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức.

Với vai trò là một Bí thư Đoàn khoa Y, TS.BS. Phạm Lê Duy trực tiếp điều hành hơn 50 các hoạt động lớn nhỏ của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên khoa Y mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sinh viên. Trong dịch bệnh COVID-19, Duy đã trực tiếp kêu gọi, vận động và trực tiếp hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố.

Giải thưởng “Quả Cầu Vàng” là danh hiệu thứ 2 trong năm 2020 dành cho những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ. Trước đó, TS.BS. Phạm Lê Duy đã được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tuyên dương là 1 trong 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Cú đúp giải thưởng của TS.BS.Phạm Lê Duy ảnh 3 Duy nhận giải thưởng "Quả Cầu Vàng" năm 2020 do T.Ư Đoàn trao tặng.

Đam mê với nghiên cứu khoa học

Nhớ lại những ngày đầu tiên khi bắt đầu nghiên cứu khoa học (NCKH) Duy cho biết. “Đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên là đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của mình về chủ đề "Tai nạn trẻ em". Đó là lần đầu tiên mình làm làm NCKH, bắt đầu mọi thứ từ số 0. Ngoài sự hướng dẫn của giảng viên, mình cũng tự tìm tòi, học hỏi thêm, nhưng cũng vất vả lắm mới hoàn tất được. Sau đó khi sang Hàn Quốc thì mình bắt đầu nghiên cứu rất nhiều, và có lẽ từ đó mình bén duyên với NCKH cho đến nay. Với mình, nghiên cứu mà mình tâm đắc nhất là về vai trò của bẫy DNA ngoại bào của bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu ái toan trong bệnh hen. Đây cũng là đề tài tốt nghiệp NCS của mình. Hiện tại, các đồng nghiệp tại Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục phát triển thêm về lĩnh vực này”.

Khi mới tốt nghiệp đại học, Duy cũng là tác giả "Module Dự án học thuật cho sinh viên y khoa năm thứ 5". Đây là một Module trong chương trình đổi mới giáo dục Y Khoa cho sinh Viên Y khoa của trường ĐH Y Dược TP.HCM. Duy tâm sự: “Thực ra, mình không phải là người đưa ra ý tưởng này, chỉ là người được giao cho nhiệm vụ triển khai và thực hiện. Module Dán học thuật nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng, cũng như tạo cơ hội cho mỗi sinh viên Y khoa đều được tập luyện tiến hành 1 nghiên cứu khoa học một cách bài bản, để không phải vất vả như mình ngày xưa khi mới bắt đầu tập tành làm NCKH. Mình và ban điều hành Module, cùng với Ban đổi mới chương trình đào tạo Y khoa rất mong các em sinh viên sau khi ra trường không chỉ giỏi về chuyên môn, gương mẫu về đạo đức, mà còn làm NCKH thật giỏi nữa”.

Truyền lửa cho sinh viên Y khoa

Với Duy, việc truyền lửa, truyền cảm hứng cho sinh viên là quan trọng. Duy bộc bạch: “Bản thân mình khi được truyền cảm hứng cũng cảm thấy có động lực và có thêm năng lượng để thực hiện tốt những công việc của mình, nên mình nghĩ, nếu truyền được năng lực tích cực, nhiệt huyết, niềm đam mê của mình cho sinh viên thì cũng sẽ giúp các em ấy học tốt hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Do đó, mặc dù bản thân cũng có những lúc gặp áp lực từ công việc và cuộc sống, nhưng trong lúc giảng dạy, hay trong lúc thực hiện các chương trình Đoàn-Hội, mình luôn cố gắng tạo một bầu không khí vui tươi, lạc quan, phấn khởi để các em sinh viên luôn thấy hào hứng khi học tập và hoạt động”.

Cú đúp giải thưởng của TS.BS.Phạm Lê Duy ảnh 4 Việc nhận được 2 giải thưởng lớn trong năm 2020 là động lực để Duy tiếp tục cố gắng trên con đường nghề nghiệp của mình.

Trong đợt dịch COVID đầu tiên, cả nước đều lúng túng và huy động hầu như mọi lực lượng, từ y tế, đến công an để ứng phó với dịch bệnh. Các bác sĩ tại bệnh viện luân phiên ra tuyến đầu, sinh viên Y khoa cũng được huấn luyện để sẵn sàng tham gia vào đội ngũ chống dịch. Khi đó, mình và Đoàn khoa Y, cùng các em sinh viên đã phát động quyên góp tài lực và vật lực để hỗ trợ các trang thiết bị y tế (khẩu trang, quần áo phòng hộ, nước rửa tay kháng khuẩn, kính bảo vệ), các nhu yếu phẩm (bánh, sữa, mì gói, nước uống...), và tự làm các mask che mặt để hỗ trợ cho các mặt trận chống dịch tại địa bàn TP.HCM như bệnh viện dã chiến Củ Chi, Trung tâm HCDC, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, các khu cách ly như ĐH Quốc gia TP.HCM và các trung tâm quận”, Duy chia sẻ.

Cú đúp giải thưởng của TS.BS.Phạm Lê Duy ảnh 5 Duy với công việc giảng dạy, "truyền lửa" cho các bạn sinh viên.

Dự định trong tương lai của Duy là làm sao có thể góp phần vào sự phát triển của ngành Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng tại TP.HCM, sự phát triển của khoa Y (ĐH Y Dược TP.HCM). Hiện tại, Duy cùng với các thầy cô, anh chị trong hội Hen - Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM đã tổ chức nhiều hội nghị khoa học, các lớp đào tạo Y khoa liên tục về lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng để cùng với các đồng nghiệp nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này. Đồng thời, Duy cùng với nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về dị ứng để có thể tìm được các phương pháp chẩn đoán và điều trị tốt hơn, chuyên biệt hơn cho người Việt Nam. Mong mỏi lớn lao là làm sao ở TP.HCM có được một nơi điều trị và đào tạo Y khoa trong lĩnh vực này, để người bệnh Dị ứng và rối loạn miễn dịch được điều trị thật tốt. Trường ĐH Y Dược TP.HCM là một trong các đơn vị đứng đầu về đào tạo Y khoa tại miền Nam, nên mình rất mong mỏi lĩnh vực này sẽ được phát triển bắt đầu từ đây”, Duy trăn trở.

Cú đúp giải thưởng của TS.BS.Phạm Lê Duy ảnh 6 Duy tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

TS.BS Phạm Lê Duy có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học với 25 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó: 16 bài thuộc danh mục Q1 (04 bài là tác giả chính), 07 bài thuộc danh mục Q2 (05 bài là tác giả chính), 01 bài thuộc danh mục Q3, 01 bài thuộc danh mục Q4.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.