Cư dân mạng 'té sập sàn' khi 'sao' nữ V-biz mang thai lần thứ 4 dù đã tiến hành triệt sản

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Việc ca sĩ Hải Băng thông báo mang thai sau khi đã tiến hành triệt sản khiến cư dân mạng xôn xao. Nhưng sự thực đằng sau câu chuyện về "sao nữ mắn đẻ nhất Vbiz' này là gì?

Ngày 23/8, khán giả xôn xao với bài đăng mới của Hải Băng. Nữ ca sĩ thông báo “Em sắp đẻ nữa” khiến cả đồng nghiệp lẫn cư dân mạng hết sức ngạc nhiên. Bởi trước đây, Hải Băng từng tiết lộ cô đã áp dụng biện phép triệt sản để không sinh thêm con nhưng bây giờ lại mang thai lần nữa?

Cư dân mạng 'té sập sàn' khi 'sao' nữ V-biz mang thai lần thứ 4 dù đã tiến hành triệt sản ảnh 1

Sở dĩ Hải Băng phải triệt sản vì cô đã sinh mổ 3 lần, mà hai lần sinh sau còn rất liền nhau. Bởi khi bé thứ hai mới tròn ba tháng thì Hải Băng phát hiện mình đang mang thai được 8 tuần. Không chỉ hai vợ chồng mà khán giả đều rất lo lắng cho Hải Băng vì có bầu quá sát nhau, rủi ro cho sức khỏe của cả mẹ lẫn con.

Cư dân mạng 'té sập sàn' khi 'sao' nữ V-biz mang thai lần thứ 4 dù đã tiến hành triệt sản ảnh 2

Tuy nhiên, Hải Băng quyết định giữ lại em bé thứ ba và đã sinh nở mẹ tròn con vuông vào giữa năm 2019. Sau đó, nữ ca sĩ đã triệt sản để tránh mang bầu ngoài ý muốn. Có khán giả bất ngờ trước việc Hải Băng mang bầu lần bốn đến mức hỏi lại "Thiệt luôn hả chị? Đợt chị thắt buồng trứng rồi mà vẫn bầu được hả chị?” và nữ ca sĩ trả lời “2%” như muốn nói vẫn có xác xuất mang thai lần nữa.

Cư dân mạng 'té sập sàn' khi 'sao' nữ V-biz mang thai lần thứ 4 dù đã tiến hành triệt sản ảnh 3

Sau khi thấy quá nhiều người xôn xao trước thông báo mang thai của mình, Hải Băng đã đính chính lại rằng Đùa dai quá cũng kì. Em chờ làm cô thôi chứ hết đẻ được rồi". Hóa ra tất cả chỉ là một câu nói đùa của nữ ca sĩ mà thôi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm