Cứ 9 người thì 1 người chết vì ô nhiễm không khí

TP - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới, cứ 9 người thì có 1 người chết vì bệnh liên quan ô nhiễm không khí.

Hơn 90% dân số thế giới đang phải hít thở bầu không khí không đạt tiêu chuẩn chất lượng khiến gia tăng nguy cơ ung thư phổi, nhiễm trùng đường hô hấp, đột quỵ, bệnh tim mạch và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Tuần qua, ô nhiễm không khí đã lên mức báo động ở Sydney (Úc), London (Anh), Bắc Kinh (Trung Quốc)… Đối với những khu vực có cảnh báo ô nhiễm không khí, người dân thường được khuyên không nên đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết. 

Trong trường hợp bắt buộc phải đi ra ngoài, không nên đi ở đường lớn vì mức độ ô nhiễm ở đó thường cao nhất. Với cư dân sống dọc trục đường chính bị ô nhiễm, nên sử dụng máy lọc không khí. Trong thời điểm có cảnh báo ô nhiễm, nên đóng chặt cửa và bật máy lọc không khí hoặc máy điều hòa nhiệt độ. 

Việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ giúp loại bỏ những chất ô nhiễm tiềm năng. Khi về tới nhà, nên trút bỏ ngay bộ quần áo đang mặc và tắm rửa.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.