Cty Trầm hương Khánh Hòa trao 10 tấn gạo giúp đồng bào khó khăn do đại dịch COVID-19

Cty Trầm hương Khánh Hòa trao 10 tấn gạo giúp đồng bào khó khăn do đại dịch COVID-19
Chung tay với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 tại TP. Nha Trang, Công ty Trầm hương Khánh Hòa trao 1000 suất quà cho bà con

Sáng 22/4, Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch công ty Trầm hương Khánh Hòa đã trao 1.000 suất quà tận tay cho người dân các phường Vĩnh Hải, Vĩnh Phước và xã Vĩnh Ngọc thành phố Nha Trang

Thành phố Nha Trang là đô thị dịch vụ- du lịch phát triển nên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Từ sau Tết Nguyên đán, hàng vạn lao động trong lĩnh vực du lịch cùng các lĩnh vực phụ trợ đã bị mất việc, nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo. Trong đó, đối tượng dễ bị tổn thương nhất chính là những người lao động tự do không có giao kết hợp đồng, người làm công nhật. “Qua nhiều năm công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) được đi nhiều nơi, đặc biệt là vùng Tây Nguyên nhưng chưa khi nào thấy tình trạng người dân bị khó khăn đột ngột như hiện nay”. Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa cho biết.

Cty Trầm hương Khánh Hòa trao 10 tấn gạo giúp đồng bào khó khăn do đại dịch COVID-19 ảnh 1  

Các địa Phương đã có khâu chuẩn bị và cách làm rất tốt trong việc lựa chọn những hoàn cảnh  thực sự khó khăn, lên danh sách và niêm yết công khai cũng như khâu tổ chức phát quà. Hội trường được bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch. Những người không đến nơi nhận quà tận tay được sẽ được Tổ dân phố đưa về tận nhà cho bà con.

Cty Trầm hương Khánh Hòa trao 10 tấn gạo giúp đồng bào khó khăn do đại dịch COVID-19 ảnh 2  

Vùng đất Nha Trang- nơi đặt trụ sở của Công ty Trầm Hương và cũng là nơi để Công ty hình thành, phát triển, khẳng định thương hiệu quốc tế. Trong những năm qua, công ty Trầm Hương Khánh Hòa đã thực hiện rất nhiều những hoạt động đóng góp cho cộng đồng với quy mô quốc gia như: Tổ chức Lễ dâng trầm đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 30/4/2019, truyền hình trực tiếp trên VTV, đồng hành lâu dài cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với những nhà Khoa học hàng đầu thế giới tại Nha Trang về y học …Với 10 tấn gạo tặng đến 1.000 hộ dân trên địa bàn là một chút sẻ chia của doanh nghiệp chung tay cùng đồng bào gặp khó khăn trong đại dịch COVID -19.

Với việc trực tiếp trao quà đến tận tay bà con, Ông Nguyễn Văn Tưởng cho biết: “Đây chỉ là một chút quà về vật chất nhưng hơn hết là chúng tôi muốn trao tặng tình cảm, sự sẻ chia, động viên của các doanh nhân Việt Nam nói chung và Trầm Hương Khánh Hòa nói riêng đến với bà con, nhằm tiếp thêm động lực, niềm tin vào những giá trị tốt đẹp, nhân ái truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta từ ngàn đời. Qua đây tôi cũng mong muốn khơi gợi lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, doanh nhân chung tay hướng tới đồng bào gặp khó khăn đồng thời chúng ta cũng thay đổi cách hỗ trợ tới những người thụ hưởng, vì chúng ta không chỉ mang đến cho bà con những giá trị về vật chất, mà quan trọng hơn là giá trị về tư tưởng, tinh thần và sự minh bạch trong công tác từ thiện.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.