Cty Bình An hoạt động trở lại

Chuyến xe đầu tiên chở 13 tấn cá nguyên liệu của Nhật Bản, có mặt tại Nhà máy giá trị gia tăng của Cty Bình An sáng 4-5
Chuyến xe đầu tiên chở 13 tấn cá nguyên liệu của Nhật Bản, có mặt tại Nhà máy giá trị gia tăng của Cty Bình An sáng 4-5
TPO - Sáng 4-5, Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Cty Bình An) đưa Nhà máy giá trị gia tăng hoạt động trở lại, gia công sản phẩm cao cấp cho đối tác Nhật Bản.
Chuyến xe đầu tiên chở 13 tấn cá nguyên liệu của Nhật Bản, có mặt tại Nhà máy giá trị gia tăng của Cty Bình An sáng 4-5
Chuyến xe đầu tiên chở 13 tấn cá nguyên liệu của Nhật Bản, có mặt tại Nhà máy giá trị gia tăng của Cty Bình An sáng 4-5 . Ảnh: Sáu Nghệ

Chuyến xe đông lạnh đầu tiên chở 13 tấn cá biển của Nhật Bản, từ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về đến Cty Bình An. Chuyên gia Nhật Bản bắt đầu hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân của Cty Bình An chế biến mặt hàng đặc biệt này, đảm bảo tiêu chuẩn rất cao về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đây là những loại cá biển đánh bắt từ đại dương, không nhiễm vi sinh, sản phẩm được đóng gói bằng bao bì do đối tác Nhật Bản cung cấp.

Ông Võ Thành Khôn, Giám đốc Kế hoạch của Cty Bình An cho biết, nhiều chuyến xe chở nguyên liệu đang tiếp tục về và Nhà máy giá trị gia tăng sẽ nâng dần công suất chế biến gia công theo khả năng tiếp thu kỹ thuật của công nhân, tối đa tạo việc làm cho khoảng 300 công nhân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG