CSGT truy đuổi ô tô gây tai nạn, bỏ chạy trong đêm

Chiếc xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy bị CSGT phát hiện
Chiếc xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy bị CSGT phát hiện
Nhận tin báo về chiếc xe ô tô gây tại rồi bỏ chạy, tổ công tác Đội CSGT số 9 đã chia thành 2 nhóm, 1 nhóm ở lại bảo vệ hiện trường và đưa người bị nạn đi cấp cứu; nhóm còn lại dùng xe chuyên dụng truy đuổi chiếc xe bỏ trốn.

Ngày 25/9, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 9 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) cho biết đang phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xử lý một vụ xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/9, tại Km40 Quốc lộ 32 (thuộc địa phận xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe máy BKS 29V3-064.27 với xe ô tô BKS 30A-241.37. Hậu quả, người điều khiển xe máy bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô đã điều khiển xe bỏ chạy theo hướng Sơn Tây đi Đan Phượng.

Cùng thời điểm này, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 9 gồm 4 chiến sĩ là Trung úy Nguyễn Văn Thà (tổ trưởng), Đại úy Lưu Quang Trung, Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng và Thiếu úy Nguyễn Tiến Công hết ca công tác và đang trên đường di chuyển về đơn vị thì nhận được thông tin vụ việc. Chỉ huy Đội CSGT số 9 đã yêu cầu tổ công tác lập tức trở về hiện trường, giải quyết vụ việc.

Nhanh chóng nắm bắt vài đặc điểm về chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, tổ công tác đã chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất ở lại bảo vệ hiện trường, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu trong khi đợi Đội CSGT Công an huyện Phúc Thọ đến làm việc. Nhóm thứ 2 sử dụng xe chuyên dụng truy đuổi chiếc ô tô bỏ trốn.

Trong số các chiến sĩ CSGT tham gia truy đuổi có người từng làm việc trong tổ công tác đặc biệt 141 nên có nhiều kinh nghiệm và khả năng phán đoán tốt về hướng di chuyển của chiếc ô tô. Đồng thời, thông qua bộ đàm, các CSGT của Đội 9 liên tục trao đổi tình hình cho nhau.

Đúng như phán đoán của tổ công tác, sau khoảng nửa tiếng truy đuổi, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe nghi vấn ở khu vực km31+100 QL32, thuộc xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội có đặc điểm như quần chúng nhân dân mô tả.

Tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, lái xe đã khai nhận chiếc ô tô trên liên quan đến vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại Km40 QL32. Lái xe được làm rõ là Nguyễn Bá Thu (SN 1966, trú tại Xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội).

Tổ công tác Đội CSGT số 9 đã bàn giao lái xe và phương tiện cho Đội CSGT Công an huyện Phúc Thọ để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Tiến Nguyên

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG