CSGT nói gì về thông tin ô tô gây tai nạn bỏ chạy rồi tông xe đặc chủng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai ngày qua mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh xe mô tô đặc chủng của CSGT ngã trước đầu xe ô tô trên địa bàn quận Phú Nhuận, TPHCM với nội dung "tài xế ô tô say xỉn gây tai nạn bỏ chạy, tông xe đặc chủng của CSGT", Đội CSGT - Trật tự - Công an quận Phú Nhuận chính thức thông tin về vụ việc nêu trên. 
CSGT nói gì về thông tin ô tô gây tai nạn bỏ chạy rồi tông xe đặc chủng ảnh 1

Chiếc mô tô đặc chủng dựng trước đầu ô tô bị nghiêng.

Hai ngày qua mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh chiếc xe mô tô đặc chủng của CSGT ngã trước đầu xe ô tô trên địa bàn quận Phú Nhuận, TPHCM với nội dung "Tài xế ô tô say xỉn gây tai nạn bỏ chạy, tông xe đặc chủng của CSGT".

Ngày 3/4, lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Phú Nhuận cho biết, thông tin trên là chưa chính xác; chiếc mô tô dựng trước đầu xe ô tô bị nghiêng chứ không phải tài xế xe vi phạm cố tình tông vào xe đặc chủng.

Theo đó, tối 1/4, Công an quận Phú Nhuận lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận; khi phát hiện tài xế điều khiển ô tô mang biển số 76A-143.xx có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, đến giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển - Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận tiếp tục vượt đèn đỏ, song đã bị CSGT dùng xe đặc chủng chặn đầu yêu cầu dừng xe.

CSGT nói gì về thông tin ô tô gây tai nạn bỏ chạy rồi tông xe đặc chủng ảnh 2

Nam tài xế có biểu hiện say xỉn, chống đối yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, nam tài xế có biểu hiện say xỉn, không hợp tác, chống đối việc đo nồng độ cồn và rời khỏi hiện trường. Sau đó, lực lượng chức năng phải điều xe cẩu đến kéo chiếc ô tô về trụ sở.

"Trong lúc CSGT yêu cầu tài xế xuống xe thì chiếc mô tô đặc chủng dừng trước đầu ô tô bị nghiêng chứ không phải nam tài xế tông vào xe đặc chủng của CSGT", lãnh đạo Đội CSGT – Trật tự Công an quận Phú Nhuận thông tin.

Lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an quận Phú Nhuận cho biết, đến trưa 3/4, nam tài xế vẫn chưa đến trụ sở làm việc.

MỚI - NÓNG