CSGT Hòa Bình có dẫn xe tải né trạm cân?

TPO - Liên quan đến yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị Tổng cục Đường bộ cung cấp bằng chứng chứng minh CSGT dẫn xe quá tải tránh trạm cân, đi vào chỗ khuất, Tổng cục Đường bộ cho biết Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) chứng kiến vụ việc.

Trong báo cáo mới nhất gửi Bộ GTVT về vụ việc, do Tổng cục Trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho biết, trước khi đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hiện trường đã làm việc và báo cáo với GĐ Công an tỉnh Hòa Bình.

Báo cáo nêu về quá trình kiểm tra hiện trường: Khoảng 19 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 16/9, đoàn công tác liên ngành phát hiện nhiều xe quá tải đỗ ở cây xăng Lạc Dương (km 104 – QL6) đang quay đầu chạy ngược về hướng Sơn La, không bị lực lượng chức năng ngăn chặn, nhiều xe chạy vào nhà máy tinh bột sắn. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra và dẫn 2 xe đưa về trạm cân kiểm tra và đều quá tải. Trước tình hình này, đồng chí cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế đi cùng đoàn đã điện thoại cho GĐ công an tỉnh Hòa Bình. Sau khi có chỉ đạo của GĐ công an tỉnh Hòa Bình tình trạng trên mới chấm dứt.

Liên quan đến sự việc, Tổng cục Đường bộ vừa mới có báo cáo bổ sung gửi Bộ GTVT.

Lãnh đạo vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ), đơn vị có cán bộ trực tiếp đi theo đoàn công tác tại Hòa Bình cho biết: Lúc xảy ra vụ việc, tổ công tác gồm nhiều người ngồi trên ôtô; trong đó có 3 cán bộ của Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) chứng kiến cảnh xe CSGT đi trước xe quá tải. “Chúng tôi không quay chụp cảnh đó nhưng tất cả cán bộ trong đoàn đều thấy điều đó” – vị này nói.

Tổng cục Trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho biết đã chủ động liên lạc với Giám đốc Công an Hòa Bình để thông tin thêm và sẽ họp bàn cụ thể trong những ngày tới. 

Ông Huyện nêu: “Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá cao sự quyết liệt, kịp thời của đồng chí GĐ công an tỉnh Hòa Bình trong việc chỉ đạo các lực lượng công an của tỉnh phối hợp thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe. Kết quả lớn nhất, quan trọng nhất là đã tăng được niềm tin của người dân, đặc biệt là những doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe luôn luôn chấp hành tốt quy định tải trọng xe”.

MỚI - NÓNG