CSGT bị tài xế say xỉn hành hung

Hai anh em say xỉn tấn công CSGT. Ảnh minh họa
Hai anh em say xỉn tấn công CSGT. Ảnh minh họa
Khi tổ CSGT lập biên bản xử lý vi phạm thì ba người tham gia giao thông không hợp tác, thậm chí dùng tay, nón bảo hiểm đánh chiến sĩ CSGT gây thương tích.

Ngày 12/9, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức TP.HCM cho biết đang tạm giữ ba nghi can liên quan đến 2 vụ việc chống người thi hành công vụ. Ba người bị tạm giữ vì có biểu hiện sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông và bị tổ CSGT Rạch Chiếc chặn dừng xe xử lý vi phạm.

Vào khoảng 22h đêm 8/9 tổ tuần tra Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn người tham gia giao thông tại giao lộ đường Bình Thái – Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Lúc này, hai anh em là Hồ Xuân Quân (SN 1973, ngụ quận 2) và Hồ Xuân Nam (SN 1975, ngụ tỉnh Phú Yên) điều khiển xe gắn máy qua khu vực có biểu hiện sử dụng rượu bia nên tổ CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra. Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm xong, Quân bất ngờ dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt Trung úy Trần Ngọc Phương khiến chiến sĩ này bị thương tích. Trong khi đó Nam đứng chặn đầu xe đặc chủng.

Tổ công tác trên nhờ công an địa phương can thiệp. Xuân và Nam sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Trường Thọ làm rõ.

Cũng tại khu vực giao lộ trên, vào 21h50 đêm 9/9 tổ CSGT Đội Rạch Chiếc ra hiệu dừng xe kiểm tra bà Nguyễn Thị Trung Tâm (SN 1973, ngụ quận 9) vì bà này có dấu hiệu đã uống bia rượu. Lúc tổ công tác lập biên bản xử phạt thì bà Tâm không hợp tác mà còn dùng tay đánh vào đầu Trung úy Trần Đình Nam làm rơi nón bảo hiểm. Bà Tâm sau đó được công an phường mời về trụ sở làm việc.

Theo Phương Nguyễn

Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.