CSGT bị hai thanh niên tấn công sau cuộc rượt đuổi

TPO - Hai thanh niên chạy xe máy tốc độ cao không chấp hành hiệu lệnh còn chống người thi hành công vụ. Trước đó, hai người này đã mang hai tiền án về tội cướp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Trần Văn Vàng (32 tuổi, ngụ Trà Vinh) và Trần Trường Anh (25 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

CSGT bị hai thanh niên tấn công sau cuộc rượt đuổi ảnh 1 Tổ tuần tra truy đuổi hai thanh niên chạy quá tốc độ

Trung tá Thượng Văn Lành – đội trưởng Đội CSGT (PC 67, Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, vào khoảng 17h ngày 31/5, một tổ tuần tra thi hành nhiệm vụ trên tuyến Đại lộ Bình Dương, đoạn gần Trạm thu phí Suối Giữa, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Tại đây, tổ tuần tra đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy BKS 59X3-279.80 chạy với tốc độ cao trên làn đường dành cho ôtô theo hướng từ trạm thu phí Suối Giữa về ngã 3 Mũi Tàu. Tổ tuần tra đã hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà tiếp tục rồ ga bỏ chạy. Lúc này, tổ tuần tra đã dùng mô tô đặc chủng truy đuổi.

CSGT bị hai thanh niên tấn công sau cuộc rượt đuổi ảnh 2 Hai đối tượng tại cơ quan công an

Sau khoảng 30 phút truy đuổi, các đối tượng chạy qua nhiều tuyến đường, đến đoạn trước khu vực siêu thị Big C (TP. Thủ Dầu Một) thì tổ tuần tra đuổi kịp. Lúc này, đối tượng đã tấn công lại lực lượng CSGT nhưng đã bị khống chế đưa về Công an phường Hiệp Thành (TP. Thủ Dầu Một) để xử lý.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng thủ sẵn dao nhọn, roi điện trong người. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận từng có tiền sự về tội “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.