Cristiano Ronaldo gây sốc trước thềm World Cup: “MU phản bội tôi, tôi không tôn trọng HLV”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong trích đoạn của cuộc phỏng vấn mới nhất, Cristiano Ronaldo đang khiến cả cộng đồng bóng đá xôn xao với những phát biểu gây sốc toàn tập: “Tôi cảm thấy bị Manchester United phản bội”, và “tôi không tôn trọng huấn luyện viên Erik ten Hag”… Ronaldo đưa ra những lý do gì? Và thực ra, cuộc phỏng vấn của Ronaldo có thể mang ý nghĩa quan trọng thế nào?

Chưa đầy một tuần nữa là World Cup 2022 bắt đầu và các câu lạc bộ đã tạm nghỉ để cầu thủ về với đội tuyển quốc gia. Ngay khi ai cũng tưởng từ đây tất cả mọi người đều chỉ tập trung vào chuyên môn, chuẩn bị cho World Cup, thì Cristiano Ronaldo - cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới - lại thực hiện một cuộc phỏng vấn bom tấn với những phát ngôn cực kỳ sốc.

Cristiano Ronaldo gây sốc trước thềm World Cup: “MU phản bội tôi, tôi không tôn trọng HLV” ảnh 1

Ronaldo đã có cuộc phỏng vấn "bom tấn" trước thềm World Cup 2022. Ảnh: Mail Online.

Trong các đoạn trích của cuộc phỏng vấn dài 90 phút với Piers Morgan, mới được đưa ra vào đêm Chủ Nhật (giờ Anh), Ronaldo khẳng định HLV Ten Hag đã cố ép anh rời đi vào mùa Hè vừa rồi (chứ không phải anh làm mình làm mẩy đòi bỏ đi).

Khi Morgan hỏi Ronaldo về mối quan hệ giữa anh với Ten Hag, Ronaldo không hề “giữ kẽ” mà đáp rõ ngay: “Tôi không tôn trọng ông ta vì ông ta không tôn trọng tôi. Nếu bạn không có sự tôn trọng dành cho tôi, tôi sẽ không bao giờ có sự tôn trọng dành cho bạn”. Đơn giản thế thôi.

Cristiano Ronaldo gây sốc trước thềm World Cup: “MU phản bội tôi, tôi không tôn trọng HLV” ảnh 2

Ronaldo thẳng thắn nói anh không tôn trọng HLV Ten Hag - vậy là rõ, mọi người đỡ phải đồn đoán. Ảnh: Getty.

Thế rồi khi Morgan hỏi tiếp rằng có phải MU và Ten Hag cố bắt anh rời đi vào mùa Hè vừa rồi không, Ronaldo đáp: “Đúng, không chỉ HLV mà còn 2 -3 người nữa ở CLB…”. Khi được hỏi tiếp, Ronaldo giải thích thêm: “Tôi cảm thấy bị phản bội. Tôi cảm thấy một số người không muốn tôi ở đây (MU). Không chỉ năm nay, mà cả năm ngoái nữa”.

Ronaldo cũng có ý thất vọng về nhiều điều khác ở MU: “Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, tôi thấy CLB không có sự phát triển nào cả. Ví dụ… sau khi sa thải Ole, họ mang về Giám đốc Thể thao Ralf Rangnick, là điều mà không ai hiểu được. Ông ta thậm chí còn không phải là một HLV. Chả phải riêng tôi mà cả thế giới đều ngạc nhiên ấy chứ… Chẳng có gì (ở MU) thay đổi cả. Không chỉ cái bể bơi, mà ngay cả phòng tập… Tất cả như dừng lại, điều đó khiến tôi thấy rất lạ. Tôi nghĩ sẽ được thấy nhiều thứ khác biệt, như là công nghệ, cơ sở hạ tầng… Nhưng thật không may, tôi thấy rất nhiều thứ vẫn như hồi tôi 20, 21 tuổi”.

Cristiano Ronaldo gây sốc trước thềm World Cup: “MU phản bội tôi, tôi không tôn trọng HLV” ảnh 3

Ronaldo nói về HLV Rangnick: "Ông ta thậm chí còn không phải là một HLV". Ảnh: Getty.

Xét trên thời điểm mà Ronaldo “tổng tấn công” MU, nhiều nhà bình luận thể thao tin rằng cuộc phỏng vấn này đồng nghĩa với việc trận cuối cùng mà Ronaldo chơi cho CLB đã diễn ra rồi (Aston Villa 3-1 MU) và anh sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông (sau World Cup 2022).

Cristiano Ronaldo gây sốc trước thềm World Cup: “MU phản bội tôi, tôi không tôn trọng HLV” ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm