Thư UEFA EURO 2020

CR7 chưa từng ghi bàn tại Hungary, điều người Hung mong tiếp diễn tối nay

0:00 / 0:00
0:00
CR7 chưa từng ghi bàn tại Hungary, điều người Hung mong tiếp diễn tối nay
TPO - Danh thủ sở hữu 5 Quả bóng vàng châu Âu, và hiện được coi là một trong những tượng đài lớn nhất của bóng đá thế giới, hóa ra chưa từng ghi bàn tại Hungary. Người hâm mộ bóng đá Hungary rất muốn "truyền thống" này tiếp tục kéo dài ở trận đấu đêm nay giữa chủ nhà Hungary với nhà ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha.

Bên thềm trận đấu mở màn của bảng F, vốn được coi là “Bảng tử thần” với đương kim vô địch Bồ Đào Nha cùng 2 nhà vô địch thế giới Đức và Pháp, nước chủ nhà Hungary đã lần lại những dữ liệu thể thao, và “phát hiện” ra rằng, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chơi 27 lần với các đội ở cấp độ đội tuyển quốc gia hoặc CLB mà có sự hiện diện của các đối thủ Hung, và đã ghi tổng cộng 22 bàn thắng.

Trước trận thứ 28 tại SVĐ Puskás Aréna vào 18h chiều nay (giờ Budapest, 23h giờ Việt Nam), báo giới Hung lần giở một hồ sơ mang tên “Cristiano Ronaldo đại chiến với người Hung”, và ghi nhận rằng, lần đầu tiên là vào ngày 27/2/2004, CR7 khi đó khoác áo CLB Manchester United, đối đầu với CLB West Bromwich có một thành viên là Gera Zoltán, khoác áo tuyển Hungary, trong khuôn khổ Premier League.

CR7 chưa từng ghi bàn tại Hungary, điều người Hung mong tiếp diễn tối nay ảnh 1

Sân Puskás Aréna sẽ đón gần 70.000 khán giả

Lần gần đây nhất, vào ngày 24/2/2021, một lần nữa CR7 chạm trán đối thủ Hungary là trong trận Juventus gặp Ferencváros (FTC) của Hungary tại SVĐ Allianz Stadion ở Torino (Ý), và danh thủ Bồ Đào Nhà ghi 1 bàn thắng. Trong số 27 trận đấu được ghi nhận ở trên (có 5 trận của tuyển Bồ Đào Nha), Cristiano Ronaldo ghi 22 bàn, nhưng chưa bao giờ có bàn thắng nào của anh được ghi tại Budapest!

Báo chí Hungary hy vọng Thượng đế sẽ giúp nước Hung duy trì “tập quán” này của CR7, mặc dù theo tất cả các bảng xếp hạng về cá nhân hay tập thể, Hung đều thua rất xa so với Bồ! Còn đối với Cristiano Ronaldo, mỗi lần ra sân ở EURO 2020 chắc chắn là một lần anh nỗ lực ghi bàn, để phá kỷ lục “vua phá lưới” trong các kỳ EURO, tới nay vẫn do cựu danh thủ đội tuyển Pháp Michel Platini nắm giữ!

Điều đặc biệt, sân Puskás Aréna là một trong số ít những sân vận động phục vụ EURO 2020 được mở hết công suất, gần 70.000 chỗ ngồi, để phục vụ người hâm mộ. Chắc chắn các cầu thủ sẽ được hưởng một bầu không khí bóng đá tuyệt vời ở sân bóng mang tên huyền thoại bóng đá Hungary.

MỚI - NÓNG