COVID-19: Tổng thống tuyên bố 'qua đỉnh dịch', Mỹ rục rịch mở cửa trở lại

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo ngày 16/4. Ảnh: AP
Tổng thống Trump trong cuộc họp báo ngày 16/4. Ảnh: AP
TPO - Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16/4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã qua đỉnh dịch COVID-19. Cùng ngày, ông Trump ban hành kế hoạch mở cửa lại nước Mỹ, với 3 giai đoạn, phụ thuộc vào tình hình cụ thể của từng bang.

- Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16/4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã qua đỉnh dịch COVID-19.

“Các chuyên gia của chúng ta nói rằng biểu đồ bắt đầu đi ngang. Và chúng ta đã qua đỉnh dịch.”

- Cùng ngày, ông Trump ban hành kế hoạch mở cửa lại nước Mỹ, với 3 giai đoạn, phụ thuộc vào tình hình cụ thể của từng bang.

Theo đó, trong giai đoạn 1, các địa điểm như nhà hàng và rạp chiếu phim có thể hoạt động trở lại cùng quy định giãn cách xã hội chặt chẽ.

Trong giai đoạn 2, việc hạn chế đi lại không thiết yếu có thể được dỡ bỏ và các trường học có thể mở cửa trở lại.

Trong giai đoạn 3, những người dễ bị tổn hại sức khỏe có thể tương tác trở lại với cộng đồng.

Tổng thống Trump cho biết các bang đáp ứng tiêu chí của giai đoạn 1 có thể mở cửa trở lại vào hôm nay, 17/4.

Trong số 50 bang của Mỹ, sẽ có 29 bang sớm hoạt động bình thường trở lại, ông Trump nói.

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm qua kêu gọi các bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục tình nguyện hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Theo đó, những người đủ điều kiện hiến huyết tương là các bệnh nhân đã khỏi COVID-19 hoàn toàn trong ít nhất 2 tuần.

“Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy huyết tương có khả năng làm giảm mức độ nghiêm trọng hoặc rút ngắn thời gian điều trị COVID-19”, Ủy biên FDA, Tiến sĩ Stephen Hahn nói trong thông báo. “Những người đã khỏi COVID-19 có thể lập tức giúp đỡ những người bệnh nặng. Trên thực tế, một đơn vị huyết tương có thể giúp điều trị cho 4 người.”

FDA cũng lưu ý, rằng một số thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành để đánh giá sự an toàn, hiệu quả của phương pháp điều trị bằng huyết tương.

- Singapore hôm qua ghi nhận 728 ca mắc COVID-19 mới, con số cao kỉ lục kể từ khi dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca bệnh lên 4.427 ca.

Trước đó một ngày, 15/4, số ca nhiễm mới ở Singapore là 447 ca.

Singapore từng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khen ngợi về các biện pháp kiểm dịch và giám sát nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, căn bệnh COVID-19 mới đây đã bắt đầu lây lan nhanh chóng trong cộng đồng người lao động nhập cư ở Singapore.

- Bộ trưởng Ngoại giao Anh - Dominic Raab - người đang chịu trách nhiệm điều hành chính phủ thay Thủ tướng Boris Johnson hôm qua cho biết các biện pháp hạn chế hiện tại sẽ được duy trì trong ít nhất 3 tuần tới.

Quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ tham vấn nhóm chuyên gia phụ trách các trường hợp khẩn cấp.

Nhóm chuyên gia khuyên rằng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế hiện tại có thể sẽ khiến nỗ lực chống dịch của Anh trở nên vô ích, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế.

- Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro quyết định cách chức Bộ trưởng Y tế Luiz Henrique Mandetta vì những tranh cãi trong đối phó với dịch bệnh.

Theo Reuters, trong khi ông Mandetta ủng hộ việc giãn cách xã hội, thì ông Bolsonaro chỉ trích việc các bang áp dụng biện pháp hạn chế có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế.

COVID-19: Tổng thống tuyên bố 'qua đỉnh dịch', Mỹ rục rịch mở cửa trở lại ảnh 1  
Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.