COVID-19: Thủ tướng Anh dần khỏe lại, 175 nhân viên Liên Hợp Quốc mắc bệnh

Ảnh minh họa: Times of Israel
Ảnh minh họa: Times of Israel
TPO - Đã có tổng cộng 175 nhân viên Liên Hợp Quốc trên khắp thế giới được xác nhận mắc COVID-19, với 2 người tử vong.

Anh

Tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang dần khá lên, đại diện chính quyền Anh cho biết.

Hiện ông Johnson vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng đã có thể ngồi dậy và nói chuyện với nhân viên y tế.

Serbia

Tổng thống Serbia - ông Alexandra Vucic hôm qua, 8/4, cho biết con trai ông là Danilo (22 tuổi) đã được xác nhận mắc COVID-19.

“Con trai tôi đã nhiễm SARS-CoV-2 và đã được đưa vào bệnh viện bệnh truyền nhiễm. Con trai à, con sẽ chiến thắng! Cha yêu con và mọi người yêu con”, ông Vucic viết trên tài khoản Instagram cá nhân.

Serbia hiện có 2.666 ca mắc COVID-19, với 65 ca tử vong.

Mỹ

Vệ binh Quốc gia Mỹ hôm qua cho biết đã có ít nhất 349 quân nhân thuộc lực lượng này được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Hơn 27.000 binh sĩ lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai đến khắp các địa phương của nước Mỹ để hỗ trợ chống lại đại dịch COVID-19.

Thống đốc Andrew Cuomo hôm qua cho biết New York đã ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay, với 779 ca tử vong mới.

“Tính đến thời điểm hiện tại, New York đã mất 6.268 người”, ông Cuomo nói.

Thống đốc Cuomo cũng lưu ý, rằng số người chết vì COVID-19 ở New York hiện cao gấp hơn 2 lần số cư dân New York tử vong trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 (2.753 người).

Liên Hợp Quốc

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - Stephane Dujarric - cho biết đã có tổng cộng 175 nhân viên LHQ trên khắp thế giới được xác nhận mắc COVID-19, với 2 người tử vong.

Trong số 175 ca bệnh nói trên, có 32 ca là nhân viên LHQ ở Mỹ, và 19 ca thuộc Ban Thư ký.

Hai người đã tử vong là nhân viên Tổ chức Lương thực - Nông nghiệp (FAO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.

Singapore

Singapore hôm qua ghi nhận mức tăng kỉ lục số ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, tính đến 24h ngày 8/4, Bộ Y tế Singapore đã xác định thêm 142 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Kỉ lục trước đó thuộc về ngày Chủ nhật, với 120 ca. Tổng số ca bệnh tại Singapore hiện là 1.623 ca. 29 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt, và 406 người đã được xuất viện.

COVID-19: Thủ tướng Anh dần khỏe lại, 175 nhân viên Liên Hợp Quốc mắc bệnh ảnh 1  
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.