COVID-19: Nga cách ly hàng ngàn binh sĩ, Nhật Bản số ca tử vong mới cao kỉ lục

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng. Ảnh: Tass
Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng. Ảnh: Tass
TPO - Hàng nghìn binh sĩ tham gia diễn tập lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow sẽ phải cách ly hai tuần sau khi trở về đơn vị nhằm đề phòng COVID-19.

- Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ tham gia diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng (ước tính lên tới hàng ngàn người) sẽ trở về căn cứ và cách ly 2 tuần nhằm hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19 trong quân đội.

Bộ Quốc phòng Nga không cho biết liệu đây là biện pháp đề phòng hay đã có người nhiễm SARS-CoV-2 trong lực lượng tham gia duyệt binh.

- Kuwait sẽ tiếp tục đóng cửa các cơ quan nhà nước đến ngày 31/5, và nới rộng lệnh giới nghiêm toàn quốc lên 16 giờ.

Cụ thể, một phát ngôn viên của chính phủ Kuwait cho biết lệnh giới nghiêm từ 16h đến 8h sáng sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng ăn chay Ramadan.

- Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông hy vọng đây sẽ tuần cuối cùng các bang nước này tiến hành biện pháp hạn chế ra đường để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Các biện pháp hạn chế từng được ông Bolsonaro cho là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và khiến nhiều người thất nghiệp.

- Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 3.438 quân nhân Mỹ được xác định mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh thuộc quân đội nước này lên 5.335 người (bao gồm cả các nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng).

Hải quân Mỹ là lực lượng có nhiều ca bệnh nhất, với 1.240 ca. Lục quân Mỹ đứng thứ hai với 819 ca.

Tổng cộng 22 ca tử vong đã được ghi nhận, và 1.331 người đã được xuất viện.

- Trung Quốc hôm qua ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới, và không có thêm ca tử vong.

Trong số các ca nhiễm mới, có 4 ca từ nước ngoài, 7 ca trong nước. Ngoài ra, Trung Quốc còn ghi nhận thêm 37 ca không có triệu chứng.

- Nhật Bản hôm qua ghi nhận số ca tử vong mới vì COVID-19 cao kỉ lục, với 25 ca, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 276.

Tính đến thứ Hai, tổng số ca bệnh ở Nhật Bản là 11.137 ca. Con số này không bao gồm hơn 700 người mắc COVID-19 trên tàu du lịch Diamond Princess từng cập cảng Nhật Bản hồi tháng 3.

COVID-19: Nga cách ly hàng ngàn binh sĩ, Nhật Bản số ca tử vong mới cao kỉ lục ảnh 1  
Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.