Covid-19: Mỹ dùng huyết tương điều trị, Iran 24.800 ca bệnh vẫn chưa phong tỏa

Huyết tương được hiến bởi bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AP
Huyết tương được hiến bởi bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AP
TPO - Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) hôm qua cho biết các bác sĩ nước này có thể đăng kí nhận huyết tương để điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng. 

Mỹ

Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) hôm qua cho biết các bác sĩ nước này có thể đăng kí nhận huyết tương để điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng, suy hô hấp.

Số huyết tương này được lấy từ máu của những bệnh nhân đã khỏi Covid-19.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cảnh báo rằng hiệu quả của việc điều trị bằng huyết tương vẫn đang được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng.

Trước đó, huyết tương đã được áp dụng để điều trị bệnh nhân nhiễm SARS và MERS, nhưng phương pháp này chưa được chứng minh là hiệu quả trong mọi trường hợp.

Những bệnh nhân đã hồi phục, đủ điều kiện hiến máu, xét nghiệm âm tính với Covid-19 và không có triệu chứng gì trong vòng 14 ngày có thể đăng kí hiến huyết tương.

Tính đến sáng 25/3 (giờ Việt Nam), Mỹ đã có tổng cộng 53.740 ca mắc Covid-19, với 706 ca tử vong.

Pháp

Pháp vừa trở thành quốc gia thứ 5 có hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19.

Tính riêng trong vòng 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận thêm 240 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 1.100 ca.

Thêm 2.444 ca nhiễm mới đã được xác định, nâng tổng số ca bệnh lên 22.300 ca.

Trong số 10.000 người đang nằm viện, có tới 2.516 người đang nguy kịch.

Pháp hiện có khoảng 8.000 giường chăm sóc đặc biệt có máy trợ thở, cao hơn con số 5.000 giường khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Các quốc gia áp lệnh phong tỏa

Ba Lan, Ấn Độ và Ai Cập là những quốc gia mới nhất ban hành lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Nam Phi cũng đang chuẩn bị tiến hành biện pháp tương tự, sau khi số ca bệnh tăng hơn 30% chỉ trong một ngày.

Thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki, tuyên bố rằng các cuộc tụ tập có quy mô hơn hai người đã bị cấm.

Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố đất nước 1,3 tỷ dân này sẽ bị “đóng cửa” trong vòng 21 ngày.

Ở Ai Cập, lệnh giới nghiêm từ 19h đến 6h sáng sẽ được áp dụng trong hai tuần.

Tính đến sáng 25/3 (giờ Việt Nam), Ấn Độ đã có tổng cộng 536 ca mắc Covid-19, với 10 ca tử vong.

Ai Cập có 402 ca, với 20 ca tử vong.

Ba Lan có 901 ca, với 10 ca tử vong.

Nam Phi có 554 ca, và chưa có thống kê về số ca tử vong.

Iran

Một quan chức cấp cao Iran hôm qua, 24/3, khẳng định nước này không cần sự hỗ trợ từ nước ngoài trong cuộc chiến với Covid-19.

“Iran đang huy động nguồn lực trên cả nước và sử dụng năng lực y tế của lực lượng vũ trang nên không cần thiết phải xin sự hỗ trợ của nước ngoài”, Alireza Vahabzadeh, cố vấn cho Bộ trưởng Y tế Iran, cho biết trên Twitter.

Iran là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao thứ tư trên thế giới, sau Ý, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nước này hiện vẫn chưa áp dụng bất kì lệnh phong tỏa nào.

Tính đến sáng 25/3 (giờ Việt Nam), Iran đã có tổng cộng 24.811 ca mắc Covid-19, với 1.934 ca tử vong.

Theo Theo CNN, FT, Guardian
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.