Covid-19: Mỹ 8.500 ca, Ý 475 ca tử vong trong một ngày

Nhân viên y tế Mỹ kiểm tra sức khỏe một tài xế. Ảnh: AP
Nhân viên y tế Mỹ kiểm tra sức khỏe một tài xế. Ảnh: AP
TPO - Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ theo số liệu từ các địa phương hiện đã lên tới 8.525 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tại Italy đã gia tăng ở mức kỉ lục, với 475 ca chỉ trong một ngày.

Mỹ

Hãng tin CNN cho biết số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đã lên tới 8.525 ca, tính đến cuối ngày hôm qua, 18/3.

Số ca tử vong hiện là 145 ca.

Số liệu này được đưa ra dựa trên thông tin thu thập từ các cơ quan y tế địa phương và chính phủ.

Đáng chú ý, Mỹ đã ghi nhận nghị sĩ đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2, là ông Mario Diaz-Balart (đảng Cộng hòa), đại diện bang Florida.

Ông Mario Diaz-Balart cho biết đã cảm thấy khá hơn, đồng thời khuyến cáo người dân nên tuân thủ hướng dẫn của CDC.

Italy

Italy hôm qua ghi nhận số ca tử vong cao kỉ lục, với 475 bệnh nhân mắc Covid-19 qua đời chỉ trong một ngày, tăng 19% so với ngày trước đó.

Số ca tử vong ở nước này hiện đã lên tới 2.978 ca, với 35.713 ca mắc bệnh (tăng 13,35% so với một ngày trước đó).

4.025 người đã khỏi bệnh, và 2.257 người vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.

Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Splhe Castaner, đã giải thích về mục đích chính phủ khi thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Tư, 18/3

Bộ trường Castaner cho biết: “Mục đích của chúng tôi không phải là xử phạt, không phải phạt tiền. Mà là bảo vệ người dân Pháp, và cách tốt nhất để làm điều đó là hạn chế đi lại.”

Theo ông Castaner, từ thứ Ba (17/3), các sĩ quan Pháp đã có khoảng 70.000 lượt giải thích với người dân về các biện pháp phong tỏa.

4.095 hình phạt đã được áp dụng.

Sau khi lệnh phong tỏa được Tổng thống Emmanuel Macron công bố hôm thứ Hai, người dân Pháp giờ đây phải mang theo giấy nêu rõ lý do và đích đến của chuyến đi thì mới có thể ra đường.

Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp đã ghi nhận 9.134 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.404 ca mới ngày 18/3.

Thêm 89 ca tử vong đã được xác nhận, tăng 51% so với ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 264 ca.

931 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Iran

Iran ngày 18/3 ghi nhận số ca tử vong cao chưa từng thấy ở nước này, với 147 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong lên 1.135 ca.

Số ca bệnh được xác nhận là 17.361 ca.

Ngay cả khi số lượng các ca bệnh liên tục tăng lên, thì các khu chợ ở Iran vẫn chật cứng người mua sắm, và đường cao tốc vẫn đông đúc khi các gia đình đi du lịch trước Tết Ba Tư vào thứ Sáu.

Theo Theo CNN, The Guardian, Al Jazeera, Sky News
MỚI - NÓNG