COVID-19 khiến ‘vựa’ lay-ơn lớn nhất nước ế ẩm, rớt giá xuống đáy

Nhiều nông dân đi tìm chỗ bán hoa lay ơn nhưng ít người mua.
Nhiều nông dân đi tìm chỗ bán hoa lay ơn nhưng ít người mua.
TPO - Ngay sau khi dịch COVID-19 tái phát, số lượng hoa lay ơn ở làng hoa Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đóng đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc giảm tới 80% so với những ngày cận Tết năm ngoái. Giá hoa rớt thê thảm, chỉ còn 300 – 400 đồng/cành; nhiều người trồng còn cắt cho bò ăn.

Xã Hiệp An và vùng phụ cận có hàng trăm hộ dân chuyên trồng hoa lay ơn với diện tích lên tới 300 ha. Mỗi vụ Tết nguyên đán và rằm tháng giêng hàng năm, làng hoa này sản xuất hơn 30 triệu cành, trở thành làng hoa lay ơn lớn nhất cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Hải (trú thôn Định An, xã Hiệp An), giá hoa giảm liên tục, đang từ 3.500 – 4.000 đồng/cành (dịp rằm tháng Chạp âm lịch) nhanh chóng hạ xuống chỉ còn khoảng 1.000 đồng/cành khi xuất hiện một số ca bệnh COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh. Nay hoa lay ơn rớt xuống tận đáy, chỉ còn 300 – 400 đồng/cành mà thương lái cũng chỉ mua cầm chừng vì sợ dịch lan rộng, không tiêu thụ được.

COVID-19 khiến ‘vựa’ lay-ơn lớn nhất nước ế ẩm, rớt giá xuống đáy ảnh 1 Các vựa hoa chỉ thu mua cầm chừng.

“Vụ hoa này, nông dân lỗ nặng, thậm chí không đủ tiền để trả công thu hoạch. Nhiều người lâm vào cảnh nợ nần vì thuê đất để trồng hoa Tết. Hộ nào đang nuôi bò thì cắt hoa cho bò ăn, bằng không bỏ mực cho hoa nở toe toét tại vườn”, ông Hải chua chát nói.

COVID-19 khiến ‘vựa’ lay-ơn lớn nhất nước ế ẩm, rớt giá xuống đáy ảnh 2 Bỏ mặc ho nở tại vườn.

Lãnh đạo UBND xã Hiệp An cho biết sau rằm tháng Chạp, nhiều thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng… vào Hiệp An thu mua lay ơn rồi thuê xe đông lạnh chuyên dụng chở ra Bắc phục vụ thị trường ngày cúng ông Táo và Tết Nguyên đán.

Đoàn xe đông lạnh đậu dọc quốc lộ 20 và các đường hẻm ở xã Hiệp An chờ đóng hoa. Thế nhưng dịch COVID-19 đột nhiên tái phát tại nhiều tỉnh, thành khiến thương lái dừng thu mua hoa. Nhiều chiếc xe đông lạnh trở về Bắc với thùng xe trống rỗng. Hiện chỉ còn vài xe tải nhỏ đến chở hàng.

COVID-19 khiến ‘vựa’ lay-ơn lớn nhất nước ế ẩm, rớt giá xuống đáy ảnh 3 Chỉ còn một ít xe tải nhỏ đến "ăn hàng".

Bà Kim Cúc, chủ vựa lay ơn ở xã Hiệp An cho hay, mọi năm vào thời điểm này, vựa của bà đóng đi các tỉnh trên 100.000 cành lay ơn/ngày, nay chỉ còn vài chục ngàn. Lượng hoa đóng đi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc giảm hơn 80% so với mọi năm.

Hiện thị trường miền Trung và miền Nam bắt đầu “ăn hàng” hoa lay ơn nhưng sức tiêu thụ giảm khoảng 60% so với mọi năm. Không khí tại các vựa đóng hoa cũng khá trầm lắng chứ không rộn ràng như tuần trước.

“Nông dân chú trọng đầu tư vụ hoa Tết, nhưng giá hoa lại quá rẻ nên lo lắng lắm! Nhiều người đề nghị chúng tôi cứ nhận hàng, chở đi các nơi tiêu thụ giúp, được đồng nào hay đồng ấy chứ đổ bỏ thì xót quá!”, một chủ vựa chia sẻ.

COVID-19 khiến ‘vựa’ lay-ơn lớn nhất nước ế ẩm, rớt giá xuống đáy ảnh 4 Vụ này năm trước, xe đông lạnh xếp hàng chờ đóng hoa lay ơn ở Hiệp An.
MỚI - NÓNG