COVID-19: 3.000 người trên tàu du lịch Đức bị cách ly

Ảnh: Penofoto
Ảnh: Penofoto
TPO - Gần 3.000 thành viên thủy thủ đoàn tàu du lịch Mein Schiff 3 thuộc sở hữu của công ty du lịch Đức TUI đã bị cách ly trên tàu sau khi một người dương tính với SARS-CoV-2.

- Quân đội Mỹ đã phát triển một phương pháp xét nghiệm đột phá, dự kiến có thể xác định những người nhiễm virus sớm hơn 4 ngày so với phương pháp xét nghiệm hiện tại.

Theo đó, phương pháp xét nghiệm mới được cho là có thể phát hiện dấu vết của virus SARS-CoV-2 chỉ 24 giờ sau khi người bệnh bị lây nhiễm.

Ở thời điểm này, người bệnh chưa có triệu chứng, và cũng chưa có khả năng lây lan virus cho người khác.

- Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết ông hy vọng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ sẽ thấp hơn 100.000 ca, mặc dù ông thừa nhận đây là một "con số khủng khiếp".

- Chính phủ Ấn Độ hôm qua, 1/5, quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm hai tuần, đến ngày 17/5, nhưng bàn hành một số quy định miễn trừ.

Theo đó, gần như toàn bộ việc di chuyển bằng đường hàng không, đường sắt, tàu cao tốc, và di chuyển giữa các bang bằng đường bộ sẽ tiếp tục bị cấm.

Các trường học, nhà hát, trung tâm thương mại vẫn sẽ đóng cửa.

Các địa phương được phân loại thành các vùng màu đỏ, da cam hoặc xanh lá cây.

Trong đó, vùng xanh lá cây là nơi không ghi nhận bất cứ ca mắc COVID-19 mới nào trong vòng 3 tuần trở lại đây.

Ở vùng màu này, gần như toàn bộ các lệnh phong tỏa đều sẽ được nới lỏng.

Trong vùng màu cam, phương tiện di chuyển cá nhân được phép hoạt động hạn chế. Trong vùng màu đỏ, hầu hết các quy định phong tỏa sẽ giữ nguyên.

- Gần 3.000 thành viên thủy thủ đoàn tàu du lịch Mein Schiff 3 thuộc sở hữu của công ty du lịch Đức TUI đã bị cách ly trên tàu sau khi một người dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, 15 người đã được xét nghiệm do có các triệu chứng giống cúm.

Toàn bộ các thành viên thủy thủ đoàn vẫn sẽ được cách ly trên tàu tại cảng Cuxhaven, miền Bắc nước Đức, cho đến khi có thông báo mới, TUI cho biết trong một tuyên bố. Trên tàu hiện không có hành khách.

- Israel sẽ mở cửa trở lại một số trường học vào Chủ nhật, 3/5, đối với học sinh lớp 1, 2, 3, lớp 11, 12.

Dự kiến, toàn bộ các trường học ở Israel sẽ hoạt động trở lại trước ngày 1/6.

- Tổ chức phi chính phủ Press Emblem Campaign (PEC) cảnh báo nhiều nhà báo đang phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh khi đưa tin về đại dịch COVID-19.

Cụ thể, đã có ít nhất 55 (nhà báo đến từ 23 quốc gia) tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nhà báo này lây bệnh khi đang làm việc hoặc vì lí do khác.

- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua cho biết nước này đang chuẩn bị gia hạn 1 tháng cho tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, ngày 7/4, ông Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng tại 7 khu vực, sau đó mở rộng trên quy mô toàn quốc.

COVID-19: 3.000 người trên tàu du lịch Đức bị cách ly ảnh 1  
Theo Theo CNN, The Guardian
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.