Lộ nguyên nhân vụ xô xát ở dự án thủy điện khiến 8 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND thị xã Sa Pa cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ nhóm công dân địa phương đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ.

Sáng 15/3, thường trực Thị ủy, UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đang chỉ đạo Công an thị xã phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục xác minh làm rõ vụ xô xát khiến 8 người bị thương tại xã Ngũ Chỉ Sơn.

Chiều một ngày trước, tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, một số công dân địa phương ẩu đả với nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ. Hậu quả vụ việc khiến 8 người bị thương, vài phương tiện giao thông và máy móc công trình bị đập phá.

Lộ nguyên nhân vụ xô xát ở dự án thủy điện khiến 8 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ ẩu đả.

Tiếp nhận thông tin, UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND xã Ngũ Chỉ Sơn đến bảo vệ hiện trường, ngăn chặn, giải tán đám đông, đưa người bị thương đi cấp cứu

Theo UBND thị xã Sa Pa, nguyên nhân xuất phát từ nhóm công dân địa phương đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ.

Từ tháng 11/2019, UBND thị xã Sa Pa đã thu hồi đất của 45 hộ dân trong xã Ngũ Chỉ Sơn để thực hiện dự án thủy điện này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.