Công Vinh thua cầu thủ Indonesia ở cuộc đua bàn thắng đẹp nhất Asian Cup

Công Vinh thất bại trong cuộc bầu chọn với Widodo Putra.
Công Vinh thất bại trong cuộc bầu chọn với Widodo Putra.
TPO - Cựu tuyển thủ Việt Nam, Lê Công Vinh đã thất bại trước cựu tuyển thủ Indonesia, Widodo Putra trong trận bán kết của cuộc đua bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup”.

Trong những ngày qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup”. Cựu tuyển thủ Việt Nam, Lê Công Vinh có tên trong danh sách đề cử ban đầu với pha làm bàn đáng nhớ vào lưới UAE ở Asian Cup 2007.

Ở giải đấu năm đó, tuyển Việt Nam đã tạo ra cú sốc lớn khi đánh bại UAE với tỉ số 2-0 trong trận ra quân trên sân nhà. Lê Công Vinh chính là người ấn định chiến thắng cho đội bóng áo đỏ sau một pha phá bẫy việt vị và bấm bóng qua đầu thủ môn UAE đầy đẳng cấp.

Pha làm bàn của Công Vinh dễ dàng lọt vào vòng bán kết, đối đầu với bàn thắng huyền thoại Indonesia Widodo Putra. Năm 1996, Indonesia lần đầu tham dự Asian Cup và Widodo Putra đã giúp đội bóng xứ vạn đảo để lại dấu ấn bằng pha tung người móc bóng ghi bàn vào lưới Kuwait.

Trong cuộc bình chọn này, Công Vinh liên tục phải bám đuổi Widodo Putra nhưng cuối cùng phải nhận thất bại chung cuộc là 44%-56% với tổng cộng 4,6 triệu phiếu bầu. Trên mạng xã hội những ngày qua, rất nhiều kênh truyền thông đã kêu gọi người hâm mộ Việt Nam bầu chọn cho Công Vinh, nhưng chúng ta không thể lội ngược dòng.

Đây là thất bại được đoán trước của Công Vinh, bởi lẽ cộng đồng người dùng internet của Indonesia cao gấp nhiều lần so với Việt Nam. Theo thống kê, có đến 171 triệu người Indonesia sử dụng internet, gần gấp 3 lần Việt Nam (60 triệu người).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.