Công Vinh lọt vào đội hình xuất sắc nhất AFF Cup

Công Vinh có tên trong đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2014
Công Vinh có tên trong đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2014
Tiền đạo Lê Công Vinh là đại diện duy nhất của tuyển Việt Nam có tên trong đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014.

Tại AFF Cup năm nay, Công Vinh là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong màu áo ĐTVN. Chính điều đó đã giúp anh có tên trong đội hình xuất sắc nhất AFF Cup. Chân sút xứ Nghệ đã ghi được 4 bàn, chỉ kém Safiq Rahim (6 bàn). Với thành tích trên, Vinh đã cân bằng thành tích ghi bàn của Huỳnh Đức ở các kì AFF Cup. Hai tờ báo khu vực là The Straits Times (Singapore) và Bangkok Post (Thái Lan) đều đánh giá Vinh là người chơi hay nhất của ĐTVN. Đáng chú ý, ở trận bán kết lượt về với Malaysia, trong khi ĐTVN mất phương hướng, chân sút xứ Nghệ vẫn thể hiện được tinh thần đáng biểu dương với 2 bàn thắng.

Cùng với Công Vinh, trên hàng tiền đạo đội hình xuất sắc nhất AFF Cup còn có Charyl Chappuis (Thái Lan). Chappuis là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Thái Lan ở AFF Cup kì này với 4 pha lập công, ngang bằng Công Vinh. Ngoài ra, ngôi sao gốc Thụy Sĩ còn có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Tiền đạo cuối cùng là Philip Younghusband (Philippines)-người đã có 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Kawin Thamsatchanan (Thái Lan) được bầu là thủ môn xuất sắc nhất. Trong 6 lần ra sân ở AFF Cup 2014, Thamsatchanan đã có 4 trận giữ trắng lưới. Từng đó là đủ để thủ thành này góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất giải.

Trong số 4 hậu vệ, Thái Lan và Malaysia chia đều mỗi đội 2 cầu thủ xuất sắc nhất. Narubadin Weerawatnodom (Thái Lan) là hậu vệ phải có phong độ ổn định nhất ở AFF Cup 2014. Không chỉ phòng ngự hiệu quả, cầu thủ của BEC Tero còn hỗ trợ tấn công cực tốt. Minh chứng là anh đã có 2 đường kiến tạo và 5 lần tạo cơ hội cho các đồng đội.

Suttinun Phuk-hom (Thái Lan) liên tục được xếp đá chính và trở thành nhân tố quan trọng giúp Thái Lan lên ngôi vô địch.

Muhammad Shukor Adan (Malaysia) mặc dù đã bước sang tuổi 35 nhưng lão tướng này vẫn thể hiện phong độ và nền tảng thể lực cực tốt ở AFF Cup 2014. Anh chỉ bỏ lỡ duy nhất 1 trận đấu của Malaysia ở giải năm nay vì án treo giò (bán kết lượt đi gặp Việt Nam). Khi trở lại, Adan đã trở thành trụ cột tinh thần giúp người Mã vượt qua Việt Nam và chút nữa làm nên bất ngờ trước Thái Lan.

Trong khi đó, Mohd Zubir Azmi (Malaysia) là hậu vệ trái được đánh giá cao nhất ở AFF Cup năm nay. Trung bình mỗi trận, cầu thủ của Terengganu có tới 3,6 cú tắc bóng.

Ở hàng tiền vệ, Mohd Safiq Rahim (Malaysia) không chỉ là trụ cột về tinh thần, tiền vệ của Johor Darul Takzim còn ghi tới 6 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới. Hai đại diện còn lại là của Thái Lan, gồm Prakit Deeporm và Chanathip Songkrasin.

Theo Hạnh Dung

Theo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.