Công Vinh kích nổ 'bom tấn', chiêu mộ cựu cầu thủ M.U

Rodrigo Possebon
Rodrigo Possebon
CLB TP HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh công bố hợp đồng với tân binh Rodrigo Possebon sáng 7/1.

Rodrigo Possebon cùng lứa và là đồng hương của em nhà Da Silva. Tiền vệ gốc  Brazil này từng khoác áo và chơi cho đội một Man Utd một năm rưỡi, từ tháng 1/2008 đến hè 2009, trước khi chuyển sang Braga dưới dạng cho mượn, rồi trở lại Brazil khoác áo Santos trong hè 2010.

Possebon được phát hiện và được coi là tài năng triển vọng của bóng đá thế giới, khi cùng Internacional vô địch giải U20 Brazil năm 2006. Anh được tuyển trạch viên John Calvert-Toulmin của Man Utd chấm, cùng thời điểm với anh em nhà Da Silva. Ngay mùa đầu tiên chơi cho "Quỷ Đỏ", cầu thủ sinh năm 1989 có tám lần ra sân, trong đó có ba lần ở Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ sinh tại Brazil có khả năng sút bóng và chuyền dài tốt, nhưng tốc độ ở mức trung bình. Anh sớm nhận được sự tin tưởng của Alex Ferguson bằng suất đá chính ở Cup Liên đoàn mùa giải 2008-2009, nhưng cú vào bóng thô bạo của Emanuel Pogatez đội Middesbrough khiến Possebon chấn thương nặng và không thể lấy lại phong độ.

Không tính thời gian chơi tại Braga theo diện cho mượn, Possebon đã trải qua tổng cộng tám CLB, kể từ khi rời Old Trafford. Dù vậy, tiền vệ chọn Italy làm đội tuyển quốc gia không có suất đá chính ở bất cứ CLB nào.

Trước khi cập bến CLB TP HCM, Possebon khoác áo Passo Fundo, một đội bóng thi đấu tại giải hạng hai ở khu vực Rio, phía Nam Brazil. Khi đội bóng này xuống hạng, Possebon ra đi và chọn Việt Nam làm bến đỗ kế tiếp.

Tân binh của đội bóng dưới trướng quyền Chủ tịch Công Vinh có thể coi là bom tấn tại V-League 2018. Anh là một trong số ít cầu thủ từng chơi bóng tại các giải đấu hàng đầu, trước khi đến Việt Nam, bên cạnh Denilson (Hải Phòng) và Nastj Ceh (FLC Thanh Hóa).

HLV Toshiya Miura đã đặt mục tiêu vô địch V-League. Và với những tân binh nội chất lượng như Trần Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Huỳnh Văn Thanh, Vũ Ngọc Thịnh, Nguyễn Thanh Diệp, Nguyễn Hải Anh cộng thêm Possebon, đại diện miền Nam có thực lực để làm nên chuyện.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG