Công Vinh: Hà Nội T&T mạnh nhưng B.Bình Dương sẽ thắng

Công Vinh vẫn chưa một lần được thể hiện mình trong trận Siêu cúp. Ảnh: VSI
Công Vinh vẫn chưa một lần được thể hiện mình trong trận Siêu cúp. Ảnh: VSI
TP - Thâu tóm gần như đầy đủ mọi danh hiệu tập thể và cá nhân, nhưng thật ngạc nhiên khi tới thời điểm hiện tại, Lê Công Vinh vẫn chưa một lần “bén duyên” với Siêu cúp Quốc gia. Tiền đạo xứ Nghệ chia sẻ với Tiền Phong với một khát khao rất lớn trước trận đấu giữa B.Bình Dương với Hà Nội T&T.

B.Bình Dương, SLNA và Hà Nội T&T (3 trong số những đội bóng Công Vinh đã hoặc đang thi đấu - PV) đều đã từng đoạt Siêu cúp, trong đó SLNA có tới 4 lần. Nhưng cá nhân anh lại chưa có danh hiệu này?

SLNA 3 lần đoạt Siêu cúp liên tục từ các năm 2000-2003, khi đó tôi còn trẻ. Tới năm 2011, đội giành cúp 1 lần nữa thì tôi đã đầu quân cho Hà Nội T&T hồi năm 2008. Năm 2010, Hà Nội T&T đoạt Siêu cúp, nhưng mùa giải này tôi chỉ thi đấu đúng 6 trận rồi bị chấn thương, phải sang Bồ Đào Nha chữa trị. Mùa rồi B.Bình Dương vô địch nhưng tôi không ra sân. Nhưng không sao, tôi mà không được thì thôi chứ được là liền tù tì một mạch (cười).

Đang ở trong Nam nắng ấm, B.Bình Dương liệu có gặp bất lợi khi phải thi đấu ở miền Bắc đang rất lạnh?

Tôi lại nghĩ đây là thuận lợi. Đang ở nơi điều kiện thời tiết nắng nóng, chuyển qua nơi lạnh thi đấu sẽ ít ra mồ hôi, không tốn sức. Nắng ra lạnh thì tốt hơn là từ lạnh ra nơi nắng nóng. Cầu thủ đang ở nơi có điều kiện thời tiết lạnh sẽ cảm thấy rất khắc nghiệt nếu phải thi đấu ở nơi nắng nóng, nhiệt độ cao.

Công Vinh có thể cho biết lực lượng của B.Bình Dương như thế nào, có đủ khả năng thắng Hà Nội T&T?

“Không thể nói là ở tuổi tôi hiện nay lại đạt được 100% phong độ như khi còn sung mãn. Nhưng tôi cho rằng mình vẫn duy trì được khả năng chơi bóng chuyên nghiệp, và quan trọng hơn nữa, mình vẫn cảm thấy còn nhiệt huyết để cống hiến, đóng góp được cho đội bóng”.

Tiền đạo Công Vinh

Chúng tôi vừa thêm ngoại binh, và hiện chỉ thiếu Abbas (chấn thương-pv). Cầu thủ nội vẫn còn gần như nguyên vẹn, chỉ một số mới chuyển đi như Mai Tiến Thành hay Văn Bình về Thanh Hóa. Quân Bình Dương hiện nay tuổi đời khá cao, nhưng về lực thì chúng tôi không ngại Hà Nội T&T. Đã tranh Siêu cúp rồi, đội nào cũng xứng đáng, mình thi đấu chuyên nghiệp mười mấy năm rồi thì có gì phải ngại. Đá sân trung lập, đội nào mạnh hơn thì thắng.

Anh đánh giá như thế nào về sức mạnh của Hà Nội T&T?

Họ là đội bóng mạnh ở V.League, có lối chơi riêng. Điểm mạnh của Hà Nội T&T là đội hình hiện nay gồm nhiều quân cũ, thi đấu với nhau nhiều năm rồi nên rất ăn ý.

Theo anh cầu thủ nào đóng vai trò quan trọng nhất ở Hà Nội T&T hiện nay?

Gonzalo. Anh ta là mắt xích quan trọng nhất của Hà Nội T&T. Thiếu Gonzalo lối chơi của Hà Nội T&T có thể bị phá sản.

B.Bình Dương đang chuẩn bị cho trận Siêu cúp như thế nào?

Chúng tôi đã tập trung lại một thời gian khá dài, vừa qua có tham gia tập huấn. Nói chung chúng tôi đã sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp và cả mùa giải mới.

Công Vinh nghĩ sao khi có một số ý kiến đánh giá mình đã “hết thời”?

Đời bất kỳ cầu thủ nào cũng trải qua lúc phong độ đỉnh cao hoặc khi sút giảm. Không thể nói là ở tuổi tôi hiện nay lại đạt được 100% phong độ như khi còn sung mãn. Nhưng tôi cho rằng mình vẫn duy trì được khả năng chơi bóng chuyên nghiệp, và quan trọng hơn nữa, mình vẫn cảm thấy còn nhiệt huyết để cống hiến, đóng góp được cho đội bóng.

Cảm ơn anh.

MỚI - NÓNG