Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí

TPO - Sau Công viên Thống Nhất, Công viên Cầu Giấy là công viên lớn tiếp theo ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt để trở thành không gian mở phục vụ người dân miễn phí.
Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 1

Công viên Cầu Giấy từ lâu đã trở thành điểm vui chơi giải trí bổ ích cuối tuần hấp dẫn với người dân quanh khu vực, là "lá phổi xanh" khổng lồ góp phần điều tiết không khí trong lành cho người dân nơi đây.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 2

Tuy nhiên, hiện tại bãi đỗ xe tự phát cùng rác thải 'vây' quanh công viên Cầu Giấy khiến nơi đây trở nên nhếch nhác, lộn xộn.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 3

Từ cuối tháng 1/2023, nhiều đoạn tường rào sắt quanh công viên Cầu Giấy đã được tháo bỏ, hiện không còn những hàng rào cao ngăn công viên với phần vỉa hè bên ngoài.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 4

Đại bộ phận người dân sinh sống xung quanh công viên đều rất vui mừng nếu không gian xanh này được chuyển hoàn toàn sang mô hình mở, không hàng rào ngăn cách.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 5

Việc các tường rào sắt được dỡ bỏ sẽ giúp người dân sẽ tiếp cận công viên dễ dàng hơn.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 6

Hiện nay công viên Cầu Giấy đã trở nên xuống cấp khá nhiều, vỉa hè biến thành bãi đỗ xe tự phát.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 7

Phía bên trong công viên, các hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng khá nhiều theo thời gian.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 8

Công viên Cầu Giấy nằm ở phố Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy có tổng diện tích lên đến 6.540m2 bao gồm khu vui chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, khu hồ nước và quảng trường.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 9

Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, rất nhiều hạng mục đã đến giai đoạn cần cải tạo, sửa chữa.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 10

Các hàng rào sắt chắn đã hoen rỉ.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 11

Ghế đá hư hỏng, nứt vỡ.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 12

Nhiều đoạn không gian công viên xuống cấp, mảng tường vữa bong tróc, nứt vỡ.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 13

Nhiều người dân khó khăn khi lách qua khe cửa hẹp để ra vào công viên Cầu Giấy.

Công viên Cầu Giấy được đề nghị tháo rào sắt phục vụ người dân miễn phí ảnh 14

Hà Nội đặt mục tiêu sẽ làm mới lại các công viên trong năm 2023. Sẽ có thêm các công viên được chỉnh trang, phá bỏ hàng rào để tạo ra những không gian thoáng đãng, đẹp và tiện ích để phục vụ người dân.

Tin liên quan