Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trước thềm Tết Nhâm Dần 2022, công viên bến Bạch Đằng (Quận 1, TP.HCM) vừa thay diện mạo mới với thiết kế không gian xanh vô cùng rộng rãi, thoáng mát, góc nào lên hình cũng sang-xịn-mịn.

Những ngày cuối năm muốn tìm một chút trong lành giữa cảnh quan phố thị đông đúc để ngồi tán gẫu cùng hội bạn, lại được ngắm view sông nước với những tòa nhà cao tầng vô cùng hiện đại, công viên bến Bạch Đằng tọa lạc tại đường Tôn Đức Thắng (Quận 1, TP.HCM) sẽ là một "nơi trốn ồn ào" lý tưởng dành cho bạn.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 1

Không chỉ mang đến diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn, các dự án thiết kế còn là niềm tự hào của thành phố trẻ trung, hiện đại.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 2
Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 3

Khuôn viên khu vực dọc bờ sông được trồng cỏ, lắp lan can, bố trí thêm nhiều nhiều bục đá nhỏ, nhìn từ trên xuống tạo thành hình bông sen cách điệu. Ngoài những mảng xanh yên bình, kiến trúc công viên còn được thiết kế hiện đại với hệ thống cột đèn chiếu sáng, tưới nước tự động cùng con đường lát đá sạch đẹp để người dân dạo bộ, tham quan hay tập thể dục.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 4

Những con đường đi được lát đá và có chỗ để người dân nghỉ ngơi, thư giãn.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 5

Những thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng chuẩn bị cho dịp Tết Nhâm Dần.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 6

Khu vực cột cờ các nước ASEAN ở đối diện đường Nguyễn Huệ.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 7

Ngoài hàng cây lớn dọc đường Tôn Đức Thắng được giữ lại, công viên bến Bạch Đằng vẫn còn khá ít cây xanh để che bóng mát. Bạn có thể ghé qua đây vào lúc sáng sớm hoặc buổi tối để chiêm ngưỡng diện mạo mới đẹp lung linh của thành phố trong ánh đèn của cột điện, những tòa nhà cao tầng hay tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu của sông Sài Gòn.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 8
Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 9

Các bạn trẻ tranh thủ tới công viên từ sáng sớm để check-in, chụp ảnh bên bến Bạch Đằng.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 10
Ở đây cũng có các nhiếp ảnh gia, bạn có thể nhờ họ ghi lại những khoảnh khắc gia đình trong dịp cuối năm.
Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 11

Hệ thống cột đèn được chiếu sáng lung linh vào buổi tối tại công viên.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 12

Người dân chủ yếu tập trung tại công viên vào lúc chiều tối để đi bộ, trò chuyện hay chụp ảnh.

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 13

Công viên bến Bạch Đằng nằm đối diện phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tạo thành chuỗi không gian mở, hứa hẹn là địa điểm thu hút người dân và khách du lịch tới tham quan, check-in, ngắm pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Hãy lên lịch rủ hội bạn cùng vi vu hóng gió chiều Sài Gòn, vừa tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, vừa thu hoạch "ảnh sống ảo" thì còn gì tuyệt hơn!

Công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM): Lên hình góc nào cũng đẹp không khác "studio ngoài trời" ảnh 17
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm