Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lục Gia Nhật (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành thiết kế thời trang Đại học Kiến trúc Hà Nội. Gia Nhật được nhận học bổng sinh viên xuất sắc 2 năm liên tiếp, đạt giải The best streetstyle Aquafina Vietnam international fashion week 2022. Hiện anh chàng đang làm stylist tại CLB HAU FASHION CLUB và từng là thiết kế đồng hành trong chương trình Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam 2022, tham gia tổ chức nhiều sự kiện thời trang.

Mình từng có một tháng tham gia cùng chương trình Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam tại Quảng Ninh. Trong chương trình này, mình đã học được rất nhiều điều, quen rất nhiều người. Trải nghiệm ở tuổi 18 này thực sự đã đem lại cho mình những cơ hội để học hỏi và những nhận định về hướng xây dựng con đường thời trang của bản thân .

Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị ảnh 1

Lục Gia Nhật - sinh viên năm 2 chuyên ngành thiết kế thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị ảnh 2

Bên cạnh đó, mình cũng từng làm trợ lý cho một NTK với BST tốt nghiệp đạt điểm thủ khoa tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mình rất vui vì sự trải nghiệm này, nó đã đem lại cho mình một góc nhìn hoàn toàn mới về thời trang. Mình nhận ra rằng “Thời trang cũng bắt nguồn từ những cảm xúc đời thường". Cái đời thường ở một miền núi Tây Bắc chính là những sợi lanh sợi vải, những cây đay, cây chàm, những thói quen, nếp sống của con người Tây Bắc. Mình đã may mắn được tiếp cận những kĩ thuật truyền thống ở tận nơi nó sinh ra: nhuộm chàm, vẽ sáp ong, dệt thổ cẩm, kéo sợi đay và dệt vải. Đối với mình, đây chính là một trải nghiệm hoàn toàn thay đổi tư duy của một người theo học thiết kế.

Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị ảnh 3

Mình đã có trải nghiệm về công việc đính kết cho thương hiệu thời trang La Sen Vũ. Đối với trải nghiệm này, mình học được sự tỉ mẩn, công phu của việc thêu và đính kết.

Từ những năm nhất khi mới bước vào trường, mình đã mạnh dạn tham gia CLB thời trang của trường. Mình đã có những khoảng thời gian ăn ngủ gắn bó với CLB để từ đó mình hiểu được rằng: sự thành công của một sự kiện fashionshow là sự cố gắng của cả một ekip tổ chức, đoàn kết, chuyên nghiệp.

Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị ảnh 4

Năm 2022 là một năm thực sự bứt phá của mình khi mình quyết định tham gia tuần lễ thời trang mang tầm quốc tế: AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK. Với tư cách là một fashionista lần đầu tiên tham gia mình đã giành được giải the best street style với chủ đề năm đó là TASTE BY HERITAGE. Cũng là lần đầu tiên được ngồi ở hàng ghế gần với sàn catwalk chuyên nghiệp mang tầm quốc tế như vậy. Mình thực sự choáng ngợp bởi trang phục, lối trình diễn, ánh sáng và âm thanh của chương trình. Sự rung cảm của một người yêu cái đẹp thôi thúc mình muốn đi và phát triển sâu hơn về ngành công nghiệp thời trang này.

Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị ảnh 5

Một phần công việc mình từng trải nghiệm cũng mang lại thu nhập cho bản thân mình là công việc làm giáo viên dạy vẽ. Công việc này không chỉ đem lại cho mình cách truyền đạt kiến thức với những lứa em nhỏ tuổi hơn, mà còn đem lại một nguồn thu nhập đủ để mình chi tiêu cuộc sống sinh viên. Công việc này đến với mình rất ngẫu nhiên. Từ khi còn là học sinh cấp 3, mình cũng từng theo học và vẽ tranh cho họa sĩ Nguyễn Đức Hùng. Công việc đó đem lại cho mình những đồng tiền đầu tiên. Càng về sau, vẽ tranh với mình giống như một thói quen. Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho mình cảm nhận về màu sắc, hình khối thiết kế nhạy cảm hơn.

Mình nghĩ rằng “Không có sự thành công nào mà không trải qua khó khăn thử thách". Bản thân mình cũng vậy, đã từng bước những bước đầu tiên trên con đường đến với thời trang chuyên nghiệp. Mình cũng từng trải qua những khó khăn thử thách từ học tập đến công việc cuộc sống đời thường nhưng mình biết “một hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên". Mình tin rằng sự cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp.

Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị ảnh 6

Bản thân mình thấy rằng những trải nghiệm mà mình đã trải qua, những thứ mà mình đạt được, những lần mình dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân đều đem lại trải nghiệm đáng nhớ cho bản thân. Thật may mắn là đằng sau sự cố gắng đó luôn nhận được sự đồng hành của gia đình và người thương. Những điều đó chính là động lực to lớn để cho mình cố gắng hơn nữa trên con đường theo đuổi đam mê của bản thân.

Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị ảnh 7

Trong hai năm đầu tiên của đại học, mình đã cố gắng học tập chăm chỉ từ những môn lý thuyết đến những môn điều kiện cơ sở. Vốn là một người khá nhút nhát nhưng giờ đây mình đã dám khẳng định bản thân, tham gia năng nổ, thử thách bản thân nhiều hơn như bước đầu tiên của việc khẳng định tiếng nói của bản thân cho hướng đi thời trang tương lai của mình.

Công việc dạy học và vẽ tranh đem lại cho nam sinh trường Kiến trúc nhiều thú vị ảnh 8

“Bạn sinh ra là một nguyên bản – Đừng chết đi như một bản sao” – Đó là một câu nói nổi tiếng của tác giả John Mason, truyền tải triết lý sống sâu sắc: mỗi người chúng ta cần gìn giữ và phát triển những bản sắc của riêng mình trong suốt hành trình cuộc sống, đừng sống giống như một cái bóng của người khác. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới trở nên tràn đầy ý nghĩa. Mình luôn tìm cách để nâng cao giá trị của bản thân, luôn sống tốt với bản thân mình là đã trở thành một người sống có ích cho xã hội rồi. Nâng cao giá trị bản thân từ những trải nghiệm với cuộc sống, những cọ sát kinh nghiệm công việc khiến mình trở nên trưởng thành và tốt hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.