TP - Cuối tuần qua, 3 đơn vị gồm Liên Hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật, Hội Quy hoạch phát triển Đô thị và Hội Xây dựng thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo về dự án lấy nước sông Hồng để cải thiện nước hồ Tây, tạo dòng chảy cho sông Tô Lịch. Hội thảo nhằm đưa ra phương án có tính khả thi cao cho vấn đề này.
TP - UBND thành phố Hà Nội vừa xin ý kiến các nhà khoa học hoàn thiện Dự án Xây dựng trạm bơm nước hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch. Theo đề án, nước từ sông Hồng sẽ được bơm vào hồ Tây sau đó điều tiết ra sông Tô Lịch, để “hồi sinh” con sông này.
TPO - Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 13/8, ông Võ Tiên Hùng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, thành phố đã gia hạn thời gian thanh tra việc sử dụng chế phẩm xử lý nước Redoxy-3C.
TPO - Chiều nay (31/7), nhiều người dân sống hai bên bờ sông Tô Lịch lại bất ngờ khi thấy nước sông Tô Lịch có dòng chảy mạnh và trong xanh. Tìm hiểu nguyên nhân chúng tôi được biết, bắt đầu đầu giờ chiều nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước) đã chủ động xả nước vào sông Tô Lịch.
TPO - Mặc dù đã được đầu tư hàng 1.000 tỷ đồng nhưng hệ thống thoát nước Hà Nội vẫn “bất lực” với những trận mưa bình thường tại Thủ đô. Cùng với thực trạng ùn tắc, người Hà Nội hiện đang có thêm một nỗi lo ngập nước mỗi khi trời có mưa.
TPO - Cơn mưa như trút nước vào đầu giờ chiều này (25/7), khiến nhiều tuyến đường ở nội thành Hà Nội chìm trong biển nước. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, cường độ mưa vượt gấp đôi khả năng thoát nước của Hà thành dẫn tới tình trạng ngập úng tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ...
TPO - Theo GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, giải pháp căn cơ cho việc xử lý sông Tô Lịch vẫn nằm ở việc thu gom hệ thống nước thải hai bên bờ, đưa về Nhà máy xử lý nước thải.
TPO - Sáng 19/4, Công ty Thoát nước Hà Nội đã thông tin về kế hoạch đảm bảo thoát nước mùa mưa 2019. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, đến nay khu vực nội đô thành phố vẫn còn 13 điểm đen ngập úng.
TPO - Lãnh đạo công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định “lớp màng mỏng màu xanh” gần như không còn ở hồ Hoàn Kiếm. Nhưng trên thực tế không phải như vậy...
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, thời gian đầu sau nạo vét, hồ Hoàn Kiếm biến động mạnh nên việc bùng phát hiện tượng tảo nở hoa, phú dưỡng là có thể xảy ra.
TPO - Thời tiết mưa rả rích cả ngày cùng nhiệt độ xuống thấp, tuy vậy nhưng những công nhân nhận nhiệm vụ nạo vét Hồ Gươm vẫn không ngừng nghỉ. Họ dầm mình dưới nước lạnh cả đêm để xách từng xô bùn đưa lên xe bồn để làm sạch lòng hồ.