Công ty Nhựa đường Minh Đạt đón tấn hàng thứ 30.000

Lễ đón nhận tấn hàng nhựa đường Shell Simgapore thứ 30.000
Lễ đón nhận tấn hàng nhựa đường Shell Simgapore thứ 30.000
Ngày 4/3/2016, tại Cảng Quy Nhơn (Bình Định), Công ty TNHH Nhựa đường Minh Đạt (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ đón nhận tấn hàng nhựa đường Shell Simgapore thứ 30.000 thông qua Cảng Quy Nhơn.

Tham dự, có đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Định, Phú Yên; đại diện các Ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp xây dựng cầu đường khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Công ty Nhựa đường Minh Đạt đón tấn hàng thứ 30.000 ảnh 1

Đây là chuyến tàu nhập hàng đầu tiên trong năm 2016 của Công ty TNHH Nhựa đường Minh Đạt thông qua Cảng Quy Nhơn, với trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ.

Theo kế hoạch trong năm 2016, Công ty TNHH Nhựa đường Minh Đạt nhập khoảng 70.000 tấn nhựa đường Shell thông qua cảng Quy Nhơn để cung ứng cho các dự án giao thông khu vực miền Trung và Tây Nguyên được đầu tư vốn bằng hình thức BOT, BT theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Giao thông - Vận tải.

Công ty Nhựa đường Minh Đạt đón tấn hàng thứ 30.000 ảnh 2

Tàu chở nhựa đường Shell Singapore cập cảng Quy Nhơn.

Tháng 7/2016 tới, Công ty Minh Đạt sẽ xây xong Kho Nhựa đường tại Cảng Chân Mây (Huế), hoàn thành xây dựng Kho nhựa đường tại Cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Công ty Nhựa đường Minh Đạt đón tấn hàng thứ 30.000 ảnh 3
Công ty Nhựa đường Minh Đạt đón tấn hàng thứ 30.000 ảnh 4
Công ty Nhựa đường Minh Đạt đón tấn hàng thứ 30.000 ảnh 5

Lễ đón nhận nhựa đường Shell Singapore tấn hàng thứ 30.000 của Cty Minh Đạt thông qua Cảng Quy Nhơn

Dự đoán với sự đầu tư và mở rộng thị trường hiện nay, Công ty TNHH Nhựa đường Minh Đạt sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 30% trong năm 2016.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).