Công ty Nhà Thủ Đức tiếp tục bị cưỡng chế thuế hơn 111 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là lần thứ 3 liên tục, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức bị cưỡng chế thuế. 2 lần trước đó, công ty này bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng.

Ngày 21/1, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) cho biết, đã nhận thêm quyết định về xử phạt trong lĩnh vực thuế từ Cục Thuế TPHCM. Theo đó, TDH bị Cục thuế TPHCM cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế số tiền hơn 111 tỷ đồng.

Hồi tháng 12/2021, TDH cũng thông báo nhận quyết định truy thu 97,8 tỷ đồng của Cục Thuế TPHCM. Số tiền truy thu đợt này gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 20,8 tỷ đồng, tiền nộp chậm hơn 9,5 tỷ đồng và điều chỉnh giảm khấu trừ VAT 65,5 tỷ đồng. Công ty trích lập dự phòng toàn bộ chi phí thuế giá trị gia tăng liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử từ năm 2017-2019 vào báo cáo tài chính năm 2021.

Trước đó, hồi cuối năm 2020, doanh nghiệp này cũng bị Cục thuế TPHCM ra quyết định truy thu 396,5 tỷ đồng, bao gồm tiền hoàn thuế giá trị gia tăng bị thu hồi và tiền phạt chậm nộp trong kỳ thanh tra năm 2018 và nửa cuối năm 2019.

Công ty Nhà Thủ Đức tiếp tục bị cưỡng chế thuế hơn 111 tỷ đồng ảnh 1

Lần thứ 3 liên tục, TDH bị cưỡng chế để truy thu thuế.

Tại đại hội cổ đông được tổ chức vào ngày 22/12/2021, ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị TDH cho biết, công ty bị truy thu thuế là rủi ro quá lớn và sẽ không để sai sót liên quan đến thuế lặp lại. Công ty đã giải quyết dứt điểm khoản nợ thuế 396,5 tỷ đồng từ tháng 6/2021, riêng phần lãi vẫn chưa được xử lý do chờ kết quả điều tra.

“Những hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện điện tử đã tiến hành hoàn thuế nhiều lần trong năm 2018 và 2019. Doanh nghiệp có thể dính vào đường dây nào đó mà chính ban lãnh đạo không biết. Tôi vẫn tin tưởng các nhân viên đã làm đúng và không vi phạm pháp luật nhưng kết quả cuối cùng vẫn chờ cơ quan điều tra”, ông Hiếu nói.

Ông Hiếu thừa nhận sự việc bị truy thu thuế thời gian qua là rủi ro quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp nhưng cũng là cơ hội để tái cấu trúc bộ máy.

Công ty đã khắc phục hậu quả thông qua việc thanh lý một số tài sản, thu hồi các khoản tạm ứng và trả hết 100% nợ vay ngân hàng (bao gồm 365 tỷ đồng thuế truy thu và 80 tỷ đồng lãi tạm tính), cắt giảm nhân sự xuống còn một nửa và cắt giảm lương xuống còn một phần ba.

Ông cho hay hiện nay, doanh nghiệp không bị khan hiếm tiền mặt, xử lý xong nợ vay ngân hàng và bên ngoài. Công ty cũng còn một số tài sản cho hoạt động kinh doanh thời gian tới.

Năm 2021, TDH đặt kế hoạch doanh thu 1.146 tỷ đồng, giảm 43% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế 129 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận 464 tỷ doanh thu thuần, giảm 61%, nhưng đạt khoản lãi ròng 250 tỷ đồng nhờ việc đẩy mạnh thoái vốn và bán công ty con.

MỚI - NÓNG