2-9

Công ty công nghệ Việt và hành trình lên Top 20 thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hệ thống giám sát người lái (DMS) - công nghệ giải pháp thông minh trong khoang xe, sử dụng camera chất lượng cao và trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hành vi tài xế đang được đông đảo người dân trải nghiệm. Ðây là sản phẩm của VinAI – một trong 20 tổ chức nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.
Công ty công nghệ Việt và hành trình lên Top 20 thế giới ảnh 1

Người xem trải nghiệm công nghệ Hệ thống giám sát người lái

Dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt nằm trong top 6 thế giới (theo đánh giá của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ - NIST năm 2020), DMS giám sát thông minh sử dụng camera hồng ngoại và hệ thống cảm biến trên xe để nhận biết trạng thái của người lái như buồn ngủ, mệt mỏi, mất tập trung hay sử dụng điện thoại, nhằm kịp thời đưa ra cảnh báo với các cấp độ khác nhau trong suốt hành trình. Hệ thống có thể hoạt động tốt ngay cả khi tài xế đeo kính râm hoặc trong điều kiện ban đêm với ánh sáng yếu. Sản phẩm được đánh giá có tính ứng dụng cao trong bối cảnh mỗi năm, khoảng 1,3 triệu người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông xe hơi, trong đó 60% nguyên nhân do tài xế mất tập trung, 20% do tài xế ngủ gật.

Trong Ngày trí tuệ nhân tạo 2022 diễn ra 26-27/8, nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác cũng thu hút người xem, ví dụ như tính năng quan sát toàn cảnh 360 độ nâng cao, giúp lái xe có cái nhìn toàn cảnh gồm tầm nhìn từ trên xuống, từ phía sau, bên cạnh bánh xe, và chế độ xem 3D hỗ trợ người lái khi di chuyển qua những con phố đông đúc, những con đường hẹp hoặc trong bãi đậu xe. Ứng dụng được đưa ra trong bối cảnh chỉ tính riêng tại Mỹ, có đến 840.000 tai nạn mà nguyên nhân chính là do tài xế không quan sát được những điểm mù của xe.

Với những sản phẩm trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong đời sống và hàng trăm ấn phẩm, bài báo, công trình nghiên cứu được trình bày tại các hội nghị quốc tế chuyên sâu, VinAI vừa được Thundermark Capital xếp hạng nằm trong top 20 tổ chức toàn cầu dẫn đầu về nghiên cứu AI năm 2022.

TS Bùi Hải Hưng, Giám đốc Vin AI (người từng là chuyên gia của Tập đoàn Google, sau đó quyết định rời Silicon Valley trở về Việt Nam) chia sẻ “Tôi đặt câu hỏi, tôi có nên quay trở về Việt Nam không? Tôi lập danh sách những việc tôi có thể làm được nếu tôi về Việt Nam, chúng tôi muốn tổ chức các công trình nghiên cứu AI hàng đầu thế giới và ghi tên Việt Nam vào bản đồ AI của thế giới”.

VinAI đã làm được điều đó, TS Bùi Hải Hưng tự hào chia sẻ: “Chúng ta nhìn vào danh sách các công ty, tổ chức nghiên cứu AI hàng đầu thế giới thì thấy rằng, hầu hết đều đến từ Mỹ, Anh, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, sau đó thấy tên tuổi rất lạ là VinAI, chúng tôi là đại diện duy nhất trong danh sách đó của khu vực Đông Nam Á”.

Công ty công nghệ Việt và hành trình lên Top 20 thế giới ảnh 2
Sinh viên đến từ nhiều trường đại học tham gia các buổi nói chuyện của các chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo nhân Ngày trí tuệ nhân tạo 2022

Nên mở rộng mô hình

TS Bùi Hải Hưng kể, khởi động vào năm 2019, đội ngũ của VinAI đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều, nhờ vậy chỉ đến cuối năm 2019, họ đã có những bài báo, công trình công bố quốc tế đầu tiên; lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là machine learning - học máy (một tính năng của AI cho phép các chuyên gia đào tạo AI nhận biết các mẫu dữ liệu và dự đoán), deep learning (một kỹ thuật của machine learning, cho phép máy có thể tự đào tạo chính mình), computer vision (nhận diện và xử lý hình ảnh).

Theo TS Hưng, bên cạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu, chúng tôi tạo ra sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tốt nhất, phục vụ đời sống con người bằng cách chuyển hóa các kết quả công trình nghiên cứu thành các sản phẩm cụ thể. “Đó là một hành trình khó khăn, cần sự đầu tư rất lớn về tài chính và nhân sự. Trước mắt chúng tôi hướng đến lĩnh vực giao thông thông minh với mong muốn thế giới không còn tai nạn giao thông bằng cách tạo ra sản phẩm AI có thể hiểu được hành vi của tài xế, làm cho hành trình trên đường an toàn hơn, thoải mái hơn”, TS Hưng chia sẻ.

Theo TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hiếm có một tổ chức nghiên cứu nào của Việt Nam chỉ trong vòng 3 năm có thể đứng top 20 thế giới. Đây là ví dụ điển hình cho thấy, một khi có cơ chế phù hợp và tập hợp được những người có uy tín, trí tuệ thì phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam có thể phát triển rất nhanh.

TS Quân chia sẻ thêm, cộng đồng KHCN Việt Nam chờ đợi Chính phủ có những chính sách cụ thể và khả thi để những người làm KHCN cũng như AI được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, ví dụ như họ được mặc định giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao, góp vốn, chuyển nhượng cho doanh nghiệp. Từ đó, phát triển những ngành công nghiệp mới của Việt Nam.

MỚI - NÓNG