Tin hot BĐS tuần qua:

Công trình đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng, xôn xao dự án tâm linh 3.000 tỷ

TPO - Hà Giang lập đoàn kiểm tra công trình 7 tầng đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng; Dự án du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện xem xét; Công an vào cuộc vụ người chết 2 năm vẫn ký xác nhận đất ở Hà Nội... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Dự án du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện xem xét

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tỉnh Hoà Bình đã đề xuất làm dự án Khu du lịnh sinh thái tâm linh Lạc Thủy tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy với tổng mức vốn đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng, tuy nhiên, dự án này chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét.

Công trình đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng, xôn xao dự án tâm linh 3.000 tỷ ảnh 1 Tỉnh Hoà Bình đã đề xuất làm khu du lịch sinh thái tâm linh 3.000 tỷ đồng, tuy nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết dự án này chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng cũng có một số đề nghị yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình chủ đầu tư  dự án không được liên doanh, liên kết với nước ngoài... để thực hiện dự án. (Xem chi tiết)

Căn hộ chung cư 25m2: Bộ Xây dựng 'phớt lờ' cảnh báo của chuyên gia?

Mới đây, khi đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, Bộ Xây dựng đã bổ sung hạng mục cho phép diện tích tối thiểu căn hộ chung cư giảm từ 45m2 như trước đây xuống còn chỉ 25m2. Bất chấp việc chuyên gia lại cảnh báo về quá tải đô thị, Bộ Xây dựng vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm.

Công trình đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng, xôn xao dự án tâm linh 3.000 tỷ ảnh 2 Nhiều chủ đầu tư đã xây những căn hộ 25m2.

“Căn chung cư khép kín nên chỉ cần một phòng ngủ (8-12m2), một nhà vệ sinh (không quá 3m2), bếp khoảng 4m2 và một khu sinh hoạt chung khoảng 9m2. Như vậy, diện tích căn hộ 25m2 giúp thống nhất với một số quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ  về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết. (Xem chi tiết)

Hà Giang lập đoàn kiểm tra công trình 7 tầng đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng

Trước thông tin báo chí phản ánh trên đèo Mã Pí Lèng “mọc” lên một công trình đồ sộ nhưng không có giấy phép xây dựng, sáng 4/10, ông Hoàng A Chinh - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang - cho biết địa phương này đang lập đoàn kiểm tra các trình tự, thủ tục có liên quan, đồng thời xem lại mức độ ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên rồi sẽ đề xuất giải pháp xử lý. 

Công trình đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng, xôn xao dự án tâm linh 3.000 tỷ ảnh 3 Công trình 7 tầng được xây dựng trái phép trên đèo Mã Pí Lèng.

Theo thông tin phản ánh, ngôi nhà 7 tầng có tên Mã Pì Lèng Panorama ôm chặt bên hông đèo Mã Pí Lèng, thuộc địa bàn huyện Mèo Vạc với chức năng tổng hợp nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê… ở vị trí đắc địa. Đáng chú ý, công trình này được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, khởi công từ đầu năm 2018, đến năm 2019 đã chính thức hoạt động kinh doanh nhưng… chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất và “mọc” lên trái phép. (Xem chi tiết)

Vụ 43 ha đất công ở Bình Dương: Hé lộ nhiều sai phạm

Về khu đất 43 ha thực hiện dự án Khu đô thị Tân Phú (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gây lùm xùm những ngày qua vì chuyển nhượng trái quy định, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng), Thanh tra Xây dựng- Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho hay, dự án này từng bị xử phạt hành chính.

Công trình đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng, xôn xao dự án tâm linh 3.000 tỷ ảnh 4 Khu đô thị Tân Phú ngưng xây dựng vì vướng các thủ tục pháp lý theo quy định.

Cụ thể, dù chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định nhưng chủ đầu tư Khu đô thị Tân Phú đã tự ý xây dựng công trình. Do đó, giữa tháng 2/2018, Thanh tra Xây dựng tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt. Sau đó, dự án ngưng xây dựng cho đến nay. (Xem chi tiết)

Công an vào cuộc vụ người chết 2 năm vẫn ký xác nhận đất ở Hà Nội

Hiện cơ quan Công an TP Hà Nội đã vào cuộc, thụ lý giải quyết liên quan đến việc đại diện 12 hộ dân ở Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) có đơn tố giác về những sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng tại số 27A Đê La Thành làm ảnh hưởng bởi hệ thống cống thoát nước chung gây bức xúc dư luận. 

Công trình đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng, xôn xao dự án tâm linh 3.000 tỷ ảnh 5 Dù đã có nhiều văn bản yêu cầu ngừng thi công nhưng chủ đầu tư công trình số 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa vẫn cho thi công suốt ngày đêm, hiện đã thi công xong 5 tầng.

Được biết, các đơn vị nghiệp vụ của cơ quan Công an TP Hà Nội đã có các buổi làm việc với đại diện các hộ dân có đơn tố giác cũng như yêu cầu người dân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. (Xem chi tiết)

Ì ạch cả thập kỷ, Lâm Viên Complex 'lùa' dân vào ở dù chưa nghiệm thu PCCC

Công trình đồ sộ 'mọc' trên đèo Mã Pí Lèng, xôn xao dự án tâm linh 3.000 tỷ ảnh 6 Dự án AZ Lâm Viên Complex (số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau cả thập kỷ ì ạch, vỡ tiến độ thì đến nay dự án AZ Lâm Viên Complex (số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, dù chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình vào sử dụng, chưa nghiệm thu PCCC nhưng Cty CP bất động sản AZ chủ đầu tư dự án đã đưa một số hạng mục vào sử dụng, “đánh liều” đưa nhiều khách hàng vào ở tại dự án, bỏ qua các quy định về đảm bảo an toàn, cháy nổ, coi thường tính mạng người dân nhất là trong trường hợp hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG