Cống thoát nước trị giá 100 tỷ đồng: Chưa dùng đã lấp

Cống thoát nước trị giá 100 tỷ đồng: Chưa dùng đã lấp
TP - Dự án Cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô, do Cty Môi trường & Công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư, triển khai tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) từ cuối năm 2008.
Cống thoát nước trị giá 100 tỷ đồng: Chưa dùng đã lấp ảnh 1

Đây là công trình có công nghệ hiện đại vượt trội. Hạng mục quan trọng hàng đầu của dự án là hệ thống gom nước thải, nước mặt được bố trí liên hoàn trên chiều dài 17km, qua nhiều vùng dân cư, khu du lịch cao cấp, với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, hạng mục thoát nước thải lại tạo tác dụng ngược. Bốn năm về trước, hạng mục này cũng từng gây bức xúc cho dân, làm nứt gãy, hư hỏng nhiều nhà cửa, tường rào, sân bê tông, mặt đường Quốc lộ 1A… khi triển khai đào đất thi công.

Đến cuối năm 2011, công trình gom chất thải và toàn hệ thống xử lý vẫn án binh bất động dù dự án đã kết thúc. Mặc cho công trình đắp chiếu, hàng trăm điểm đấu nối nước bẩn sinh hoạt từ nhà dân, khu du lịch vẫn xả thải đều đặn, đầy ứ ra cống chính. Nước thải dồn đọng lâu ngày trong hệ thống thu gom gây ô nhiễm không khí trầm trọng tại nhiều khu dân cư.

Ông Trịnh Cao Phong, cán bộ Văn phòng UBND thị trấn Lăng Cô, cho biết: “Đây là công trình trọng điểm của địa phương, nhưng chậm về tiến độ và gây ô nhiễm. Do gặp sự cố, nước thải ứ đọng trong hệ thống chính hiện ở mức báo động”.

Theo UBND thị trấn, hệ thống thu gom nước thải có quy mô tiếp nhận đấu nối từ hơn 1.000 nhà dân và các điểm kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch. Tỷ lệ đấu nối xả thải hiện đạt trên 60%. Thời điểm dự án kết thúc (cuối 2011), hệ thống cống gom chính bắt đầu bốc mùi nồng nặc. Trước bức xúc của dân, chính quyền thị trấn khẩn cấp kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công xử lý ô nhiễm.

Do xử lý nửa vời, từ sau Tết nguyên đán Nhâm Thìn, dân các thôn An Cư Đông 1 và An Cư Đông 2 tự ý lấp cát đầy ống cống, dùng xi-măng bịt kín hàng loạt miệng hố ga ngăn nước thải hôi thối tràn ngược lên mặt đường (ảnh). “Dân ven đường thôn đã ngưng xả thải vào hệ thống cống chính. Tuy vậy, nước bẩn từ các khu dân cư nơi cao vẫn đổ xuống cống, phun trào lên cả mặt đường, hôi thối không chịu nổi”. Bà Lê Thị Ngọc Mai (thôn An Cư Đông 2) cho biết.

Tuy nhiên, từ khi xuất hiện các gò bục bê tông “chống thối” ngổn ngang trên mặt đường thôn, tai nạn thường xuyên xảy ra.

Theo UBND thị trấn, tình trạng ô nhiễm do chính hệ thống cải thiện môi trường đô thị sẽ ảnh hưởng mùa lễ hội biển, nếu không được xử lý khắc phục kịp thời. “Chúng tôi không rõ lúc nào hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động. Công trình vẫn gây ô nhiễm, trong khi mùa lễ hội biển cần kề”, ông Trịnh Cao Phong nói.

Theo tìm hiểu của PV, hệ thống cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô (với tổng vốn đầu tư hàng triệu USD) chậm bàn giao, đưa vào vận hành là do lỗi kỹ thuật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG