Giải mã các ngành học

Công tác xã hội: Ngành học của ‘Kỹ sư tâm hồn và cuộc sống’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong những năm gần đây, các vấn đề về an sinh, chính sách xã hội trong cộng đồng được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhằm đáp ứng mục tiêu, dần hoàn thành sứ mệnh cao cả đó, ngành Công tác xã hội đã và đang hình thành và phát triển trong các trường Đại học, tiêu biểu là tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Công tác xã hội: Ngành học của ‘Kỹ sư tâm hồn và cuộc sống’ ảnh 1
Khoa Xã hội học và Phát triển tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2022.

Tòa soạn nhận được thư của một bạn học sinh lớp 12 có nội dung như sau:

“Em có tìm hiểu qua về các trường đào tạo ngành Công tác xã hội và em thấy Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đào tạo ngành này. Em định đăng ký học tại đây, nhưng nhiều người bảo em không nên chọn như vậy.

Năm nay em học lớp 12. Em thích các ngành Công tác xã hội vì nó mang ý nghĩa to lớn đầy nhân văn và em thấy ngành này có nhiều cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, em cũng thích Học viện Báo chí và Tuyên truyền vì đây là môi trường năng động, chất lượng đào tạo ở mức cao và sinh viên trong trường đều là những người tích cực sáng tạo. Tuy nhiên, nhiều người khuyên em không nên theo học ngành này, vì đây có thể là ngành học vất vả và không có nghề nghiệp cụ thể.

Các anh chị đã và đang học ngành này cũng như sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho em xin lời khuyên với ạ.”

Công tác xã hội: Ngành học của ‘Kỹ sư tâm hồn và cuộc sống’ ảnh 2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là ngôi trường đào tạo hàng đầu về Lý luận và Báo chí truyền thông trên cả nước.

Nhiều bạn học sinh cuối cấp THPT cũng đang băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn trường sao cho phù hợp. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn, chắc chắn hơn cho ngành học và sự gửi gắm 4 năm tiếp theo, dưới đây sẽ là một số thông tin liên quan đến ngành Công tác xã hội tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngành Công tác xã hội tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Công tác xã hội thuộc khoa Xã hội học và Phát triển. Chính thức đi vào đào tạo từ ngày 10/02/2012. Ngành học chú trọng đào tạo nhân lực có đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để có thể nhìn nhận sâu sắc mọi vấn đề xã hội, tìm ra được phương pháp, cách thức trợ giúp và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người cần sự hỗ trợ từ xã hội,… Đồng thời, người học sẽ được phát huy các kỹ năng nghiên cứu, phân tích vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng vận động, tuyên truyền và tham gia các công tác xây dựng xã hội,…

Công tác xã hội: Ngành học của ‘Kỹ sư tâm hồn và cuộc sống’ ảnh 3
Lớp Công tác xã hội K39 trải nghiệm thực hành môn học tại tỉnh Thanh Hoá.
Công tác xã hội: Ngành học của ‘Kỹ sư tâm hồn và cuộc sống’ ảnh 4
Sinh viên khoa Xã hội học và Phát triển cùng chương trình “Giảm nhiệt Trái đất”.

Những kiến thức về tâm lý học, xã hội học, đời sống,… sẽ giúp người học có cái nhìn sâu sắc về thế giới xung quanh. Sinh viên sẽ thay đổi quan điểm, cách sống của chính bản thân, mọi người để tiến đến một xã hội tốt đẹp hơn.

Lựa chọn học Công tác xã hội tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sinh viên không chỉ trở thành một nhân viên Công tác xã hội chuyên nghiệp mà còn là nhà truyền thông thông thái kết nối nhân ái với các nguồn lực xã hội.

Cũng giống như các trường có cùng ngành đào tạo, khi học tập tại đây sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức đại cương, kiến thức ngành cũng như là các hoạt động trải nghiệm có liên quan đến ngành học. Bên cạnh đó, đây cũng được coi là điểm mới lạ, một điểm mạnh khi học tập tại khoa Xã hội học & Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người học sẽ được học thêm các kiến thức liên quan đến mảng truyền thông và môn học này sẽ trang bị cho học viên những kiến thức, kĩ năng truyền thông trực tiếp, truyền thông đại chúng và sử dụng mạng xã hội truyền thông về những vấn đề công tác xã hội có thể tiếp cận và can thiệp, trợ giúp. Để từ đó, sinh viên có thể tiếp cận các đối tượng dưới quy mô lớn hơn và trợ giúp hiệu quả hơn trong thời đại công nghệ này.

Công tác xã hội: Ngành học của ‘Kỹ sư tâm hồn và cuộc sống’ ảnh 5
Giáo trình do giảng viên khoa biên soạn.

Ngoài ra, để giúp người học có cái nhìn thực tế hơn với ngành học, chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, khoa Xã hội học và Phát triển luôn chú trọng trong việc kết hợp giữa lý thuyết với thực hành môn học. Tại đây, sinh viên sẽ có những chuyến đi về các vùng, các thôn, bản để vận dụng vào thực tế các kiến thức được tích lũy trong quá trình học tập, trải nghiệm những điều thú vị, ý nghĩa, học thêm nhiều kiến thức mới và đúc kết kinh nghiệm làm nghề thực tiễn.

Công tác xã hội: Ngành học của ‘Kỹ sư tâm hồn và cuộc sống’ ảnh 6
Những kỉ niệm cùng ngôi nhà chung khoa Xã hội học và Phát triển.

Cơ hội việc làm rộng mở

Là một ngành tương đối mới và nổi trong những năm gần đây, cơ hội việc làm sau khi ra trường của ngành Công tác xã hội vô cùng rộng mở sinh viên có thể làm việc trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

Công tác xã hội: Ngành học của ‘Kỹ sư tâm hồn và cuộc sống’ ảnh 7
Nghiệm thu bảo vệ đề tài sinh viên khoa Xã hội học và Phát triển.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội

  • Cán bộ công tác tại các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương tới địa phương.

  • Nhân viên tại các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác nhau thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội,… và các trung tâm hỗ trợ đối tượng yếu thế của Nhà nước.

  • Nhân viên xã hội, nhà nghiên cứu, kiểm huấn viên, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội tại các Công ty, Trung tâm làm dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý.

  • Giảng dạy chuyên ngành công tác xã hội tại các cơ sở giáo dục.

  • Làm việc liên quan đến chuyên ngành tại các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các trung tâm chăm sóc cộng đồng.

  • Trợ lý các dự án phát triển cộng đồng, cán bộ truyền thông trong các dự án phát triển.

Từ những thông tin trên chắc hẳn các bạn cũng đã nắm được và giải đáp được những thắc mắc của mình về việc có nên học ngành Công tác xã hội tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nếu đã giải đáp được rồi thì hãy thật cố gắng và tin tưởng vào quyết định của bản thân. Chúc các bạn may mắn và thành công!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.