Công Phượng vẫn có thể chơi hay hơn

Công Phượng vẫn có thể đóng góp nhiều hơn cho U22 Việt Nam tại SEA Games. Ảnh: Zing
Công Phượng vẫn có thể đóng góp nhiều hơn cho U22 Việt Nam tại SEA Games. Ảnh: Zing
TPO - Với cùng kỹ năng hiện thời, nếu Công Phượng chơi bóng với tư duy “sáng nước” hơn, anh sẽ thực sự trở nên nguy hiểm đối với bất kỳ hàng phòng ngự nào tại SEA Games 29.  

Hai bàn thắng, gồm một pha chớp cơ hội và một tình huống đá phạt trực tiếp, Công Phượng chính là cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng 4-1 của U22 Việt  Nam trước Campuchia. Trong suốt hiệp 1, U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước chiến thuật phòng ngự chủ động của đối phương. Bàn thắng cuối hiệp 1 của Công Phượng khai thông thế bế tắc, buộc Campuchia không thể duy trì được chiến thuật ban đầu.

Trước đó ở trận đấu với Timor Leste, dù không thực sự xuất sắc, thậm chí có phần mờ nhạt, Công Phượng vẫn kiếm được cho mình 1 bàn thắng. Tiền đạo HAGL đang vươn lên khẳng định giá trị đối với đội tuyển U22 Việt Nam. Với 3 bàn thắng sau 2 trận, Công Phượng đang gợi lại hình ảnh của anh cách đây 2 năm, tại SEA Games 29. Ở giải đấu diễn ra trên đất Singapore nói trên, Công Phượng đã chơi cực tốt, góp công lớn vào thành tích đoạt HCĐ của U23 Việt Nam dưới tay HLV Toshiya Miura.

Tuy nhiên nhận xét một cách tổng thể, Công Phượng vẫn chưa đạt phong độ cao nhất ở hai trận đấu vừa qua. Anh để mất bóng khá nhiều, đặc biệt ở trận đấu với Timor Leste. Tiền đạo HAGL thường xuyên có các pha rê dắt bóng, nhưng hiệu quả đem lại chưa cao. Khả năng phối hợp của Công Phượng cũng khá hạn chế.

Trên thực tế, từ khi trình làng trong màu áo U19 Việt Nam hồi năm 2013, lối chơi cá nhân, lạm dụng kỹ thuật vẫn là nhược điểm của Công Phượng. Từ người thầy vỡ lòng Guiilaume Graechen tới các HLV đương nhiệm, tất cả đều yêu cầu Công Phượng chơi bóng đồng đội hơn. Nhưng có vẻ như, đi bóng vào tạo nên những bàn thắng chỉ cho riêng mình đã trở thành thói quen khó bỏ của anh.

Chỉ riêng trận đấu với Campuchia hôm qua, không dưới 4 lần nếu thay vì đột phá, Công Phượng chuyền bóng cho Văn Toàn hoặc Đức Chinh, U22 Việt Nam đã có thể có thêm bàn thắng. HLV Lê Thuỵ Hải có thể nặng lời, nhưng ông Hải “lơ” có phần đúng khi nói rằng, Công Phượng phải chịu khó “ngẩng mặt lên” khi chơi bóng. Hạn chế khi rê dắt bóng (cúi mặt xuống đất), khiến tầm quan sát của Công Phượng giảm đi.

Bất chấp những nhược điểm chưa khắc phục về tư duy chơi bóng, Công Phượng vẫn đang đóng vai trò quan trọng đối với đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn là điểm trội của Công Phượng so với các đồng đội và đối thủ cùng trang lứa. Có niềm tin rằng nếu chơi bóng với tư duy “sáng nước” hơn, Công Phượng sẽ thực sự trở nên nguy hiểm.

Tốn ít sức nhất nhưng vẫn có thể đạt hiệu quả cao nhất, đấy mới thực là người chơi bóng giỏi. 

 Công Phượng vẫn có thể chơi hay hơn ảnh 4
MỚI - NÓNG