Công Phượng và cơ hội ra sân tại K-League

Công Phượng và cơ hội ra sân tại K-League
TP - Nhiều khả năng HLV Jorn Andersen của Incheon United sẽ tung Công Phượng ra sân ở trận gặp Geyongnam tại vòng 2 K-League 2019.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Công Phượng vẫn không được HLV Jorn Andersen sử dụng ở trận ra quân K-League 1 khi Incheon United hòa Jeju United 1-1 trên sân nhà. Tiền đạo tuyển Việt Nam có tên trong danh sách dự bị và đã thực hiện màn khởi động ở thời điểm cuối trận, nhưng cuối cùng vẫn chưa có cơ hội chào sân.

Điều này khiến nhiều CĐV Việt Nam rất thất vọng và đưa ra nhiều lời bình luận không hay trên trang chính thức của Incheon United. Vì thế, sau trận đấu này, HLV Jorn Andersen đã phải lên tiếng giải thích về lý do Công Phượng không được ra sân. Ông cho biết, chân sút đến từ Việt Nam mới gia nhập Incheon và cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới. 

Thống kê sau trận khai màn K-League cho thấy, Incheon United đón lượng khán giả kỷ lục đến sân nhà theo dõi và cổ vũ với 18.541 người, gấp gần 4 lần so với mùa trước. Có được điều này một phần do sức hút quá lớn của các nhân tố mới, trong đó có Công Phượng. Dự kiến, con số sẽ vượt mức 20.000 nếu tiền đạo của tuyển Việt Nam được vào sân và thể hiện được khả năng. Bên cạnh đó, cũng vì sự quan tâm của CĐV xem Công Phượng có được ra sân hay không, mà trang chủ của Incheon United cũng như giải K-League 1 có lượng truy cập lẫn theo dõi tăng đột biến. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) mới đây còn chấp thuận cho phát sóng trực tiếp các trận thi đấu của Incheon United trong suốt mùa giải này, trên trang web chính thức của K-League để người hâm mộ được xem miễn phí.

Vào 12h trưa nay, 9/3, Incheon United tiếp tục được chơi trên sân nhà tại vòng 2 K-League, tiếp Geyongnam. Công Phượng đang thể hiện sự hoà nhập rất tốt ở môi trường mới, đặc biệt anh vừa ghi cú hat-trick giúp Incheon United thắng đối thủ trường Đại học Yonsei 8-0 ở trận đấu tập mới đây. Cùng với đó, việc Incheon thấy rõ được sự nôn nóng chờ đợi từ đông đảo người hâm mộ, cơ hội ra sân của Công Phượng ở trận này đang sáng rõ.

Trước thềm trận đấu này, chính HLV Andersen còn có phát biểu như mở đường cho Công Phượng đá chính: “Incheon đã không có được chiến thắng trong trận mở màn khi hòa 1-1 trước Jeju, vì thế, đội bóng cần phải có những điều chỉnh nhất định ở trận này. Tất cả cầu thủ đều có cơ hội ra sân. Nếu họ thể hiện tốt trong các trận đấu tập dứt khoát tôi sẽ chọn thi đấu”

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.