Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đã học đại học như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đã học đại học như thế nào?
SVVN - Vài tháng nữa, những sinh viên Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh... sẽ chính thức tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM. Trong khi những sinh viên bình thường chỉ mất 4 năm để thành cử nhân thì các ngôi sao sân cỏ của HAGL và đội tuyển Việt Nam phải cần đến… 7 năm để ra trường. Vì sao vậy?

Công Phượng - Bí thư Đoàn

Năm 2014, nằm trong chương trình liên kết đào tạo giáo dục giữa HAGL và trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM, nhóm các cầu thủ U19 Việt Nam lúc đó, gồm: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn... đã được tuyển thẳng vào trường. Tổng cộng, có 10 cầu thủ trở thành sinh viên, sau đó có thêm một số gương mặt của khóa sau, với tất cả hơn 30 cầu thủ, trong đó có cả trợ lý của câu lạc bộ, thầy của các cầu thủ tại HAGL là HLV Dương Minh Ninh.

Tuy nhiên, khác với các sinh viên khác, phải theo học tại TP. HCM, các ngôi sao bóng đá Việt Nam lúc ấy lại được học ngay tại Hàm Rồng, đại bản doanh của câu lạc bộ HAGL, nơi cũng đặt Văn phòng đại diện của trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM, để tiện cho việc tập luyện và học tập. Ở lớp học đặc biệt này, trung vệ Trần Hữu Đông Triều được bầu làm lớp trưởng, trong khi ngôi sao Công Phượng là… Bí thư chi Đoàn.

Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đã học đại học như thế nào? ảnh 1

Văn phòng đại diện trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM tại Gia Lai, cũng là giảng đường của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Thế là, vào những buổi lên lớp, các cầu thủ chỉ việc tản bộ từ phòng ở đến phòng học chỉ chừng vài chục mét. Mặc dầu gần và thuận lợi vậy, phải mất đến gần 7 năm, những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... mới chuẩn bị tốt nghiệp.

Những sinh viên đặc biệt

Tiền vệ Minh Vương cho biết, do phải tập luyện và thi đấu thường xuyên, lớp chỉ học được khi rảnh rỗi. Vào mùa giải, khi thi đấu sân khách xa nhà không học được đã đành, ngay cả khi ở sân nhà, cầu thủ cũng phải ưu tiên tập luyện. Chưa kể, một số khác còn ra nước ngoài thi đấu. Trong khi Xuân Trường sang Thái Lan thi đấu, Bí thư Đoàn Nguyễn Công Phượng hết sang Bỉ lại Hàn Quốc thì lớp trưởng Đông Triều lại xuống Bình Dương theo diện cho mượn trong 2 năm. Những trường hợp này đều phải bảo lưu kết quả học tập theo quy định. Vì vậy, theo lịch, lớp sẽ tốt nghiệp năm 2018 nhưng kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa xong. “Nhà trường và câu lạc bộ vẫn luôn tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ hoàn thành chương trình một cách thuận lợi nhất. Mỗi dịp tập trung học, anh em lên lớp rất vui, thấy có không khí giảng đường và trải nghiệm đời sống sinh viên”, Minh Vương cho biết.

Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đã học đại học như thế nào? ảnh 2

Xuân Trường, Minh Vương trong một buổi học trực tuyến.

Nơi học tập tại Văn phòng đại diện của trường được trang bị đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho các thế hệ cầu thủ là sinh viên của trường. Ngoài những buổi học chuyên môn với các môn: Bơi, bóng ném... Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cũng phải hoàn thành hết các môn văn hóa như các sinh viên bình thường.

Thầy Nguyễn Thanh Đề, giảng viên chủ nhiệm của lớp cho biết, các cầu thủ sẽ lên giảng đường vào các ngày đầu tuần từ thứ Hai đến thứ Năm hoặc thứ Sáu, tùy vào lịch thi đấu trên sân nhà vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật được ưu tiên để thi đấu, đều đặn như vậy trong nhiều năm qua. Các môn học được dạy và thi theo kiểu “cuốn chiếu”. Do đặc thù của vận động viên nên buổi tối là lúc để các cầu thủ học tập các môn lý thuyết, những ngày nghỉ là những ngày các chàng trai phải tranh thủ thời gian để hoàn thành những môn học thực hành để đảm bảo hoàn thành hết tất cả các nội dung học của nhà trường.

Mùa giải 2021 là lần đầu tiên sau nhiều năm, các cầu thủ này tập hợp đông đủ trở lại, cũng là năm học thuận lợi.

Là những cầu thủ nổi tiếng trên sân cỏ, chuyện đi học của những sinh viên đặc biệt này được cổ động viên quan tâm sát sao. Trên Fanpage của trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM còn ghi lại câu chuyện những buổi học trực tuyến các môn lý thuyết khi dịch COVID-19 bùng phát. Sau một ngày tập luyện vất vả, Xuân Trường, Minh Vương trả lời giảng viên qua màn hình: "Chúng em tranh thủ ăn cơm xong rồi vào học chứ sợ trễ giờ, không đảm bảo đầy đủ nội dung bài giảng". Riêng Công Phượng thì: "Thầy ạ, em học xong rồi mới ăn cơm tối ạ!".

Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đã học đại học như thế nào? ảnh 3

Sinh viên Nguyễn Công Phượng trong buổi học trực tuyến.

Những buổi học các môn bắt buộc như bơi, bóng ném hay thể dục đồng diễn... của lớp luôn diễn ra rất sôi nổi và đầy tiếng cười. Công Phượng ít khi để "sổng" cơ hội trước khung thành nhưng với bóng ném lại dễ dàng dứt điểm… bật xà ở khoảng cách... 2m khiến tất cả cười ồ. Hay Minh Vương cầm bóng, chạy đà và bật nhảy rất chuẩn nhưng đưa tay lên là… rớt luôn trái bóng. ThS Hồ Đắc Nam Trân – Phó khoa Thể dục, giảng viên trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ học môn Thể dục đồng diễn kể, ông ấn tượng khi các sinh viên đặc biệt này thực hiện màn ráp chữ “HAGL” trên nền nhạc “Việt Nam ơi”. Theo thầy Nguyễn Thanh Đề, dù có phần trắc trở nhưng đa số sức học của các cầu thủ đều rất khá, thậm chí có thể đạt loại Giỏi khi tốt nghiệp. Trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường vừa qua, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương còn được đích thân PGS. TS Châu Vĩnh Huy – Hiệu trưởng nhà trường đến thăm và trao tặng huy hiệu kỷ niệm.

Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đã học đại học như thế nào? ảnh 4

PGS. TS Châu Vĩnh Huy - Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM (thứ tư từ trái qua) thăm các sinh viên Văn Thanh, Văn Trường, Tuấn Anh, Xuân Trường tại Gia Lai.

Theo thầy Huy, nhà trường đang nỗ lực để các cầu thủ hoàn tất chương trình đào tạo các môn và chắc chắn sẽ tốt nghiệp trong năm nay, đúng dịp kỷ niệm 20 thành lập Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (2001 - 2021) và hướng tới chức vô địch lần thứ 3 tại V-League 2021. Nếu điều đó thành hiện thực, đó sẽ là “chức vô địch” lớn và ý nghĩa nhất mà những Công Phượng, Văn Toàn... có được. Với tấm bằng đại học Sư phạm TDTT, họ sẽ không chỉ là các cầu thủ mà còn chính thức đủ điều kiện chuyên môn để trở thành các nhà giáo.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.