Công Phượng toả sáng, thầy Park mừng thầm

Công Phượng toả sáng, thầy Park mừng thầm
TP - Hai trận liên tiếp “nổ súng” trong màu áo CLB TP.HCM, Công Phượng đang mang đến sự yên tâm về hàng công cho đội tuyển Việt Nam, trước thềm trận gặp Malaysia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Công Phượng đang dần trở lại là một “sát thủ” ghi bàn khi trở về nước khoác áo CLB TP.HCM. Đúng như tuyên bố trước đó, HLV Chung Have Soung đã sớm giúp cậu học trò lấy lại phong độ cao, sau khi Công Phượng thể hiện những màn trình diễn đỉnh cao tại AFC Cup 2020.

Sau khi thử nghiệm Công Phượng ở vị trí tiền vệ cánh trong những buổi tập đầu rồi 2 trận đá giao hữu với các CLB Hàn Quốc lẫn trận đấu vòng sơ loại AFC Cup thua Buriram United (Thái Lan) nhưng chưa thành công, ông Chung Have Soung dường như đã tìm thấy vị trí phù hợp nhất cho Công Phượng.

Ở trận đấu của TP.HCM với Hougang United (Singapore) ở lượt trận thứ 2 bảng F AFC Cup 2020 ngày 25/2, Công Phượng đã ghi bàn mở tỉ số ở phút 21, khởi đầu cho chiến thắng 3-2 của đội nhà. Đây là pha lập công thứ 2 liên tiếp của anh ở đấu trường châu lục. Trước đó, chân sút sinh năm 1995 đã ghi 1 bàn thắng trong trận hoà 2-2 của TP.HCM trước Yangon United (Myanmar). Đáng nói, hai trận đấu này, HLV Chung Have Soung để Công Phượng đá ở vị trí hộ công, chơi tự do phía sau mũi nhọn Amido Blade và anh lập tức phát huy sức mạnh. 

Hôm qua, truyền thông châu Á cũng hết lời khen ngợi Công Phượng sau khi chứng kiến màn trình diễn của tiền đạo này trong các trận đấu ở AFC Cup. Tờ Live Sport Asia đưa bài viết với tiêu đề: “Sự trở lại của vị Vua: Công Phượng trên con đường làm lại sự nghiệp ở Việt Nam”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Dù phải làm khách trên sân của Hougang United, CLB TP.HCM vẫn là đội bóng thi đấu tốt hơn. Nhờ phong độ tuyệt vời của Công Phượng, đội bóng Việt Nam đã ghi được 3 bàn thắng. Công Phượng đóng góp 1 bàn trong trận đấu này. Đó là bàn thứ 2 của Messi Việt Nam cho CLB TP.HCM”.

Tính tới trước thời điểm Công Phượng ghi hai bàn thắng liên tiếp ở hai trận gần đây, anh đã trải qua cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 1 năm, kể từ lần cuối anh ghi bàn vào lưới Jordan ở Asian Cup 2019 vào ngày 20/1/2019.

Phong độ ổn định của Công Phượng là một tín hiệu vui đối với ông Park Hang Seo. Đội tuyển Việt Nam vừa qua gặp vấn đề trên hàng công khi các chân sút đạt hiệu suất thấp. Sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu quan trọng khi làm khách trên sân của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Phong độ nổi bật trong màu áo TP.HCM chính là đòn bẩy để Công Phượng tự tin gánh vác hàng công của tuyển Việt Nam trong thời gian tới. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.