Công Phượng: 'Thắng Lào 3-0 chưa nói lên điều gì'

Công Phượng được bình chọn là "Cầu thủ hay nhất trận" khi Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trên sân Lào tối 8/11. Ảnh: Lâm Thỏa
Công Phượng được bình chọn là "Cầu thủ hay nhất trận" khi Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trên sân Lào tối 8/11. Ảnh: Lâm Thỏa
Vui vì khởi đầu suôn sẻ ở AFF Cup 2018, nhưng tiền đạo tuyển Việt Nam vẫn nhắc nhở cả đội tập trung cho các trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn hơn phía trước.

"Chiến thắng trước Lào chỉ là khởi đầu, chưa nói lên điều gì", Công Phượng chia sẻ sau khi tuyển Việt Nam thắng 3-0 tối 8/11. "Toàn đội sẽ trở về Việt Nam nghỉ ngơi để hồi phục, sau đó chuẩn bị đấu pháp cẩn thận cho những trận đấu tiếp theo".

Trên sân vận động Quốc gia Lào, Công Phượng ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam với pha ra chân rất nhanh ở phút 11. Sang hiệp hai, anh còn có thêm một lần đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Hết trận, "số 14" được nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.

"Dẫu sao chúng tôi cũng vui khi giành chiến thắng trước Lào. Mở màn bằng một chiến thắng sẽ giúp đội hưng phấn hơn cho những trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn trước mắt", Công Phượng nói thêm.

Tiền đạo người xứ Nghệ tiết lộ điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là ghi được bàn, mà chứng kiến sân vận động Quốc gia Lào ngập tràn sắc đỏ. Anh cho hay: "CĐV Việt Nam đến sân quá đông. Đội làm khách nhưng trên khán đài rực sắc đỏ cờ Việt Nam. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng chơi hết mình".

Ở lượt trận tiếp theo của bảng A, Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ngày 16/11, rồi làm khách của Myanmar ngày 20/11. Đó đều là hai đối thủ cạnh tranh vé vào bán kết với thầy trò HLV Park Hang-seo. Trận cuối vòng bảng, Việt Nam tiếp Campuchia ở sân Hàng Đẫy ngày 24/11.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.