Công Phượng ném chai nước về phía trọng tài, xứng đáng bị phạt nặng?

0:00 / 0:00
0:00
Công Phượng ném chai nước (khoanh đỏ) về phía trọng tài Viết Duẩn.
Công Phượng ném chai nước (khoanh đỏ) về phía trọng tài Viết Duẩn.
TPO - Tiền đạo của HAGL, Nguyễn Công Phượng đã có hành vi gây tranh cãi trong trận hòa 2-2 với Becamex Bình Dương.

Chiều 2/5, HAGL bất ngờ bị Becamex Bình Dương cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Pleiku. Kết quả này khiến đội bóng phố Núi bị Viettel thu hẹp khoảng cách xuống 3 điểm sau vòng 12 V-League 2021.

Sau hiệp một bùng nổ, HAGL đã chơi bế tắc trong 45 phút cuối cùng trước hàng thủ dày đặc của đối thủ. Có lẽ vì ức chế tâm lý, Công Phượng đã có hành vi không đẹp với trọng tài.

Tình huống xảy ra ở phút 78, khi tỷ số đang là 2-2. HAGL có cơ hội phản công nhanh, Minh Vương chuyền bóng cho Công Phượng băng lên. Số 10 của HAGL chạm bóng trước, nhưng chân anh đồng thời cũng đạp thẳng vào đầu gối Nguyễn Anh Tài khiến hậu vệ Bình Dương chấn thương.

Trọng tài Viết Duẩn lập tức thổi phạt Công Phượng và rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo này. Trong lúc Anh Tài nằm sân, cầu thủ hai đội tranh thủ uống nước. Ở thời điểm này, nhận thấy trọng tài ghi thẻ phía sau lưng mình, Công Phượng đã ném ngược chai nước về phía ông.

Cho dù Công Phượng không ném chai nước trúng trọng tài, nhưng hành động này vẫn rất phản cảm, bởi lẽ cả hai đều đang đứng trong sân và không có lý do gì để tiền đạo HAGL ném chai nước như vậy. Các cầu thủ khác, bao gồm Xuân Trường sau khi uống nước xong đều bỏ chai vào túi của nhân viên y tế một cách gọn gàng.

Đáng chú ý, Công Phượng tiếp tục thể hiện thái độ không đẹp khi trọng tài Viết Duẩn chạy theo nhắc nhở. Nhiều chuyên gia cho rằng ngôi sao của HAGL may mắn khi không phải nhận thêm thẻ vàng thứ 2 vì lỗi phản ứng.

Hiện tại, một số nguồn tin cho biết Ủy ban kỷ luật của VFF sẽ xem xét lại hành vi của Công Phượng. Không loại trừ khả năng số 10 của HAGL sẽ bị phạt nguội.

MỚI - NÓNG