Công Phượng dự bị, Incheon không thắng trận mở màn K-League

Công Phượng trên băng ghế dự bị của Incheon United
Công Phượng trên băng ghế dự bị của Incheon United
TPO - Công Phượng chỉ có tên trong danh sách cầu thủ dự bị của Incheon United khi đội bóng này tiếp đón Jeju United tại vòng 1 giải VĐQG Hàn Quốc (K-League 2019).

Trưa 2/3 (giờ Việt Nam), Incheon United tiếp đón Jeju United tại vòng 1 K-League 2019. Trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà không có tên Công Phượng. Tiền đạo đến từ Việt Nam ngồi trên ghế dự bị và trong cả 3 lần thay người của Incheon United ở trận này, Công Phượng đều không được trao cơ hội.

Có thể nói đây là trận đấu khá vất vả cho chủ nhà Incheon United. Dù có lợi thế sân nhà và chơi nhỉnh hơn trong những phút đầu nhập cuộc nhưng Incheon United lại là đội thủng lưới trước. Phút thứ 36, hàng thủ của họ mất tập trung để cho Lee Chang Min (14-Jeju United) dứt điểm thành công, mang về bàn mở tỷ số cho đội khách.

Trong thế bị dẫn bàn,  Incheon United đẩy cao đội hình tấn công quyết liệt. Thế nhưng họ cũng phải chờ tới phút thứ 61 mới có được bàn gỡ nhờ sự hỗ trợ của VAR (công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video). Ở tình huống này, pha sút bóng của cầu thủ Incheon United chạm tay hậu vệ Jeju United trong vòng cấm. Sau khi sử dụng công nghệ VAR, trọng tài mới cho đội chủ nhà hưởng penalty.

Trên chấm 11m, Stefan Mugosa đánh bại thủ môn Jeju United, gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu cho dù trong những phút còn lại, cả hai đội đều có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.