Công Phượng choáng ngợp với đại bản doanh Mito Hollyhock

Công Phượng choáng ngợp với đại bản doanh Mito Hollyhock
Hôm qua, dù trời mưa rất to, nhưng Công Phượng vẫn đến Ibaraki thăm quan đại bản doanh của Mito Hollyhock. Tại đây, tiền đạo người Việt Nam đã rất ấn tượng bởi cơ sở vật chất hiện đại của đội bóng tương lai của mình.

Chân sút gốc Nghệ An ăn mặc lịch sự với áo vest, giầy đen cầm ô xuống sân tập để cảm nhận mặt cỏ chất lượng cao. Đại bản doanh của Mito Hollyhock nằm ở tỉnh Ibaraki, cách thủ đô Tokyo khoảng 130km.

Sân có mặt cỏ chất lượng, phòng tập thể lực với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Bên cạnh sự đầu tư chu đáo về chuyên môn, CLB Mito Hollyhock cũng bố trí phòng sinh hoạt chung với các thiết bị giải trí giúp cầu thủ thoải mái sau thời gian tập luyện căng thẳng.

Công Phượng choáng ngợp với đại bản doanh Mito Hollyhock ảnh 1

Trước đó, Công Phượng tới tham quan sân K's Denki - sân nhà của CLB Mito Hollyhock. Tiền đạo HA Gia Lai ấn tượng với cơ sở vật chất của đội bóng hạng hai Nhật Bản. Anh thẳng thắn chia sẻ mục tiêu của mình: "Đây là một băng ghế đẹp, nhưng tôi không bao giờ muốn ngồi ở đây, tôi muốn được thi đấu trên sân cỏ".

Công Phượng choáng ngợp với đại bản doanh Mito Hollyhock ảnh 2

Theo kế hoạch, hôm nay (3/11), Công Phượng cùng ông Nguyễn Tấn Anh sẽ bay về TP HCM, trước khi trở về Gia Lai hội quân cùng U21 HA Gia Lai chuẩn bị cho giải U21 quốc tế (diễn ra từ 20 đến 29/11, tại TP HCM).

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.