Công nương Kate gây thắc mắc khi không đeo nhẫn đính hôn, vốn là nhẫn cũ của Công nương Diana

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong lần xuất hiện mới nhất, Công nương Kate Middleton khiến công chúng bất ngờ và thắc mắc khi không đeo món đồ trang sức nổi tiếng: Chiếc nhẫn đính hôn, vốn là nhẫn cũ của mẹ chồng cô, Công nương Diana. Bình thường, Kate vẫn đeo cả nhẫn đính hôn và nhẫn cưới, vậy tại sao giờ cô tháo nhẫn đính hôn?

Trong số những món đồ trang sức mà Công nương Kate Middleton vẫn đeo, có lẽ nổi tiếng nhất là chiếc nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn này còn được nói đến nhiều hơn cả nhẫn cưới của Kate. Lý do là vì đó là nhẫn đính hôn cũ của Công nương Diana. Hoàng tử William đã trao nhẫn đó cho Kate và giải thích rằng anh muốn làm vậy để có cảm giác là “mẹ tôi không bỏ lỡ sự kiện này”.

Vì ý nghĩa của chiếc nhẫn như vậy nên Kate đã luôn đeo nó cùng với nhẫn cưới, tức là cô đeo ít nhất hai chiếc nhẫn ở cùng một ngón tay.

Công nương Kate gây thắc mắc khi không đeo nhẫn đính hôn, vốn là nhẫn cũ của Công nương Diana ảnh 1

Bình thường, Kate đeo cả nhẫn cưới lẫn nhẫn đính hôn. Ảnh: Marie Claire.

Tuy nhiên, mới đây, khi Kate đến dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games), nhiều fan của Hoàng gia Anh đã nhận ra rằng Kate không đeo chiếc nhẫn đính hôn nổi tiếng có đính đá sapphire nữa. Ngay lập tức, netizen ở Anh đã viết những bình luận như:

“Tôi tự hỏi làm sao mà Công nương Kate lại quên đeo nhẫn đính hôn được?”.

“Nhẫn đính hôn của Kate đâu rồi? Hình như tôi chưa bao giờ thấy cô ấy không đeo chiếc nhẫn đó”.

Công nương Kate gây thắc mắc khi không đeo nhẫn đính hôn, vốn là nhẫn cũ của Công nương Diana ảnh 2

Kate không đeo nhẫn đính hôn trong lần xuất hiện mới nhất. Ảnh: PA.

Tuy nhiên, có lẽ những người quan tâm đến gia đình xứ Cambridge cũng không cần lo lắng, vì Kate vẫn xuất hiện cùng chồng là Hoàng tử William và con gái Charlotte. Tức là, việc cô không đeo nhẫn đính hôn hẳn không phải do vấn đề gì trong gia đình nhỏ của cô cả.

Công nương Kate gây thắc mắc khi không đeo nhẫn đính hôn, vốn là nhẫn cũ của Công nương Diana ảnh 3

Gia đình Cambridge tại sự kiện. Ảnh: Getty.

Thực tế, đôi khi các thành viên Hoàng gia có thể tháo bớt nhẫn trong những ngày phải hoạt động nhiều và trời nóng, để tránh việc ngón tay trơn do mồ hôi, rồi nhẫn bị tuột và rơi mất. Đặc biệt, Kate khá gầy và có ngón tay nhỏ, nên có lẽ cô phải để nhẫn ở nhà cho an toàn.

Công nương Kate gây thắc mắc khi không đeo nhẫn đính hôn, vốn là nhẫn cũ của Công nương Diana ảnh 4

Nhẫn đính hôn của Kate từng thuộc về mẹ chồng cô. Ảnh: Express.

Ngoài ra, cũng có một trường hợp nữa là chiếc nhẫn cần được làm sạch (một cách chuyên nghiệp, dành riêng cho đồ trang sức Hoàng gia) hoặc được điều chỉnh lại nếu vì lý do gì đó, Kate đeo không vừa như ban đầu. Điều này cũng là dễ hiểu vì khi William tặng nhẫn để cầu hôn, Kate đã nói đây là chiếc nhẫn “rất đặc biệt” và cô sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Công nương Kate gây thắc mắc khi không đeo nhẫn đính hôn, vốn là nhẫn cũ của Công nương Diana ảnh 5

Thời điểm khi William và Kate công bố đính hôn. Ảnh: Eddie Mulholland/ REX/ Shutterstock.

Rất có thể trong lần tới khi Kate xuất hiện, chiếc nhẫn danh tiếng sẽ lại hiện diện trên ngón tay cô.

Công nương Kate gây thắc mắc khi không đeo nhẫn đính hôn, vốn là nhẫn cũ của Công nương Diana ảnh 9
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm