Công nhân ô tô ở Hà Nội căng băng rôn đòi nợ lương

0:00 / 0:00
0:00
Công nhân căng băng rôn đòi lương bị nợ
Công nhân căng băng rôn đòi lương bị nợ
TPO - Những ngày qua, hàng chục công nhânđã có mặt tại cổng công ty Ô tô 1-5 (huyện Đông Anh, Hà Nội) căng băng rôn đòi nợ lương.

Những ngày qua hàng chục người lao động đã có mặt tại cổng Cty Cổ phần Ô tô 1-5 (tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) để đòi lương bị nợ.

Tiếp xúc với PV, bà Mỹ (công nhân xưởng sơn) cho biết: “Tháng 5/2019, người lao động bắt đầu bị công ty chậm lương. Thu nhập 8,5 triệu đồng/tháng bị rút xuống chỉ còn 3,7 triệu đồng".

Sang năm 2020, bà Mỹ bị chậm lương từ tháng 5/2020 cho tới tháng 4/2021, sau đó công ty cho nghỉ việc. Bảo hiểm không được đóng từ tháng 8/2016, không được trợ cấp, không ai thuê mướn, cực chẳng đã bà Mỹ theo đoàn tới công ty "biểu tình" đòi lương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Ô tô 1-5 thừa nhận, vấn đề người lao động phản ánh về việc bị nợ lương và chưa được công ty đóng bảo hiểm là chính xác.

Công nhân ô tô ở Hà Nội căng băng rôn đòi nợ lương ảnh 1

Cảnh đìu hiu, không hoạt động sản xuất tại Cty CP Ô Tô 1-5

Được biết, công ty Ô tô 1-5 đang nợ bảo hiểm số tiền hơn 14,6 tỷ đồng, trong đó nợ gốc khoảng 7,9 tỷ đồng, nợ lãi là 6,7 tỷ đồng. Còn lương, công ty nợ của hơn 100 người lao động với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. "Bản thân lãnh đạo công ty chúng tôi cũng không được đóng bảo hiểm", ông Nam nói.

Theo lãnh đạo Cty, tình trạng trên xảy ra là do dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, xe khách lắp ráp không bán được, có những xe 2 tầng giá 3,8 tỷ đồng, Cty chấp nhận bán lỗ 3,2 tỷ đồng mà không có khách mua.

"Chúng tôi phải cắn răng vay lãi ngày để có nguồn tiền chi trả cho công nhân. Cực chẳng đã mới phải cho công nhân nghỉ việc tạm thời", ông Nam nói.

Lãnh đạo Cty cam kết ngày 10/7 sẽ trả cho người lao động kỳ lương tháng 5/2019; cuối tháng 7 sẽ trả thêm phần lương tháng 6/2019.

Lãnh đạo Cty Ô tô 1/5 thông tin thêm, Cty có công nợ cần thu gần 130 tỷ đồng từ một công ty cổ phần phát triển đô thị. Khoản này được xác nhận công nợ từ tháng 7/2019.

"Chúng tôi đã nhiều lần có văn bản yêu cầu họ thanh toán để lấy tiền trả công nhân, đóng bảo hiểm. Thế nhưng 3 năm nay, họ vẫn chỉ hứa...", ông Nam khẳng định.

Ngày 2/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp UBND huyện Đông Anh và đơn vị liên quan kiểm tra thông tin liên quan đến vụ việc người lao động Cty Ô tô 1-5 bị nợ lương, đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, báo cáo UBND TP các vấn đề vượt thẩm quyền. "Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo UBND TP trước ngày 20/7/2021", văn bản nêu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.