Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại “Chợ Tết Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp tỉnh Bình Dương tổ chức, hàng nghìn công nhân lao động được tặng quà, vé tàu và mua hàng giá rẻ. Đặc biệt, công nhân được bốc thăm trúng thưởng xe máy có phương tiện để đi làm.

Tối 6/1, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn” năm 2023.

Tham dự có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, bab ngành, địa phương và hàng nghìn công nhân lao động trên địa bàn Bình Dương.

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 1

Công nhân lao động đến tham dự Chợ Tết Công đoàn

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 2

Chợ Tết Công đoàn diễn ra trong 3 ngày (từ 6 đến 8/1) với quy mô hơn 70 gian hàng là hàng hóa thiết yếu được bán mức giá ưu đãi và đặc biệt có gian hàng giá 0 đồng giúp đoàn viên, người lao động và người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn mua sắm.

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 3

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 2.500 phiếu mua hàng, mỗi phiếu có giá trị 300 nghìn đồng cho đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mua hàng tại chợ Tết.

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 4

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động như các trò chơi dân gian, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, quay số trúng thưởng.

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 5

“Tôi đến đây không chỉ được mua hàng 0 đồng và được bốc thăm trúng thưởng. Một ngày làm việc mệt mỏi, tôi đến đây xõa hết. Một chương trình ý nghĩa đối với bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương vào dịp cuối năm”, chị Trần Thị Lan (quê Sóc Trăng) chia sẻ.

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 6

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, Chợ Tết Công đoàn được tổ chức dịp cuối năm không chỉ mang đến giá trị về mặt tinh thần mà giúp công nhân lao động có cơ hội được vui chơi, mua hàng đảm bảo chất lượng, giá rẻ và giá 0 đồng.

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 7

“Cuối năm, lãnh đạo tỉnh Bình Dương tổ chức tặng vé tàu, xe và tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết, điều này có ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự quan tâm, biết ơn người lao động. Tôi đánh giá cao và cho rằng, sự quan tâm của tỉnh Bình Dương với công nhân lao động còn quý hơn cả vật chất”, ông Hiểu bày tỏ.

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 8

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh tặng quà và vé tàu cho công nhân về quê ăn Tết

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 9

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tặng quà cho công nhân

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 10

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan tặng quà cho công nhân

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 11

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương đã trao bảng hỗ trợ tiền quà Tết với tổng giá trị 46,5 tỷ đồng, tương đương 46.500 phần quà, mỗi phần có trị giá 1 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn; Tặng quà cho 60 công nhân lao động khó khăn; Tặng vé “Chuyến tàu Xuân, chuyến xe Xuân” cho 45 công nhân lao động xa quê; Tặng vé máy bay cho 10 công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Công nhân nghèo đi chợ Tết bất ngờ được rinh xe máy về nhà ảnh 12

Công nhân vui mừng, chia sẻ cảm xúc khi trúng thưởng xe máy

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.