Công nhân khu công nghiệp chưa có nước sạch

Công nhân tại khu công nghiệp vẫn chưa có nước sạch để dùng. Ảnh: Nguyễn Trang
Công nhân tại khu công nghiệp vẫn chưa có nước sạch để dùng. Ảnh: Nguyễn Trang
TP - Hơn 23.000 công nhân thuộc khu công nghiệp Điện Nam –Điện Ngọc phải bỏ tiền túi mua từng bình nước sạch sinh hoạt cho dù khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam hoạt động gần 20 năm nay.

Ghi nhận tại một số phòng trọ của công nhân, anh Đặng Sỹ, công nhân Khu CN Điện Nam-Điện Ngọc, cho biết: “Ở dãy trọ của tôi vẫn chưa được mắc hệ thống nước sạch và tôi vẫn phải đi mua nước bình về dùng và trả tiền nước hằng tháng cho chủ trọ”. 

Ông Trần Úc-Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn, cho biết: “Hiện nay chỉ mới có một nhà máy sản xuất nước sạch hoạt động với trữ lượng chứa 5.000m3 và chỉ đủ dùng trong phạm vi hoạt động các doanh nghiệp tại khu công nghiệp còn đến từng nhà công nhân thì vẫn chưa”. Theo ông Úc, tỉnh Quảng Nam cũng đang xây dựng một nhà máy nước nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu. Trong khi đó, dự báo đến năm 2020, dân số toàn bộ Khu đô thị vào khoảng 150 nghìn dân, vì vậy việc giải quyết các vấn đề nhu cầu đời sống cho công nhân và người dân là một yêu cầu bức thiết. Hiện tại thị xã có kế hoạch phải kéo nước từ Trảng Nhật về xã Điện Tiến qua xã Điện Thắng xuống đến phường Điện Ngọc, phục vụ cho công nhân và người dân khu công nghiệp. 

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.