Công nhân kéo điện đến 13 điểm chốt ở TP Vinh giữa nắng nóng gay gắt

0:00 / 0:00
0:00
Công nhân kéo điện đến 13 điểm chốt ở TP Vinh giữa nắng nóng gay gắt
TPO - Nhằm sẻ chia, hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, công nhân điện lực đã xuyên trưa, làm việc liên tục 6 giờ đồng hồ để kéo đường điện tới các điểm chốt, đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 21/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, để sẻ chia, hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã quyết định triển khai kéo tuyến điện đến tận 13 điểm chốt chính trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo ông Phạm Văn Nga, những ngày qua, thời tiết tại Nghệ An rất khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao khiến công tác phòng chống dịch COVID-19 gặp một số khó khăn. Để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, Điện lực thành phố Vinh quyết định sẻ chia những khó khăn này.

Công nhân kéo điện đến 13 điểm chốt ở TP Vinh giữa nắng nóng gay gắt ảnh 1

Lãnh đạo Điện lực thành phố Vinh cùng công nhân xuyên trưa kéo đường điện đến điểm chốt.

Sau khi khảo sát, công nhân điện lực Vinh đã xuyên trưa để kéo đường điện tới 13 điểm chốt chính, khoảng 6 giờ đồng hồ làm việc liên tục thì đường điện đã được hoàn thành. Công ty Điện lực Nghệ An, Điện lực thành phố Vinh tài trợ toàn bộ chi phí lắp đặt và tiền điện.

Trước đó, diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Vinh. Cùng với đó, ngành chức năng thiết lập 13 điểm chốt chính và hàng chục điểm chốt đường phụ tại các cửa ngõ vào thành phố.

Công nhân kéo điện đến 13 điểm chốt ở TP Vinh giữa nắng nóng gay gắt ảnh 2

Sự sẻ chia, hỗ trợ của Điện lực thành phố Vinh với tuyến đầu chống dịch.

Đến chiều 21/6, Nghệ An ghi nhận 31 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.