Công nghệ VAR tốn bao nhiêu tiền, để tránh những tranh cãi như trận Malaysia - Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong trận Bán kết lượt đi giữa ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan ở giải AFF Cup 2022, đã có ít nhất 2 tình huống gây tranh cãi, ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Điều này khiến rất nhiều khán giả lại đặt câu hỏi: Dùng VAR sẽ tốn bao nhiêu tiền, để tránh những tranh cãi/ sai sót ở một giải lớn thế này?

Cầu thủ và người hâm mộ cả hai đội Malaysia và Thái Lan đều có những điều vô cùng bất mãn về trận Bán kết lượt đi tối qua (7/1). Trong đó, đáng nói nhất là một bàn thắng bị từ chối rất vô lý của ĐT Malaysia ở phút thứ 55, và một tình huống mà lẽ ra Thái Lan nên được hưởng một quả penalty ở phút thứ 84, khi mà Bordin Phala bị một cầu thủ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Hai tình huống gây tranh cãi trên đều ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu và tâm lý cầu thủ, nhất là ở vòng loại trực tiếp thế này.

Công nghệ VAR tốn bao nhiêu tiền, để tránh những tranh cãi như trận Malaysia - Thái Lan? ảnh 1

Cầu thủ hai đội xô xát sau khi trọng tài hủy bàn thắng của ĐT Malaysia. Ảnh: ABDUL RAZAK LATIF/ The Vibes.

Vì vậy, rất nhiều khán giả đã viết câu hỏi trên mạng xã hội: Việc dùng công nghệ VAR tốn bao nhiêu tiền, để tránh những tình huống như trên đây?

Theo trang New Straits Times của Malaysia, sẽ phải tốn 150.000 đôla Mỹ (3,5 tỷ đồng) để cài đặt máy móc/ công nghệ VAR ở mỗi sân vận động. Không chỉ vậy, các SVĐ còn phải có cơ sở hạ tầng đạt những điều kiện nhất định thì mới setup VAR được.

Nhưng đó không phải là chi phí đầu tiên và duy nhất. Theo trang The Vibes của Malaysia, một nhà chức trách của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nói: “Đầu tiên còn phải mua công nghệ đã, sẽ là 25 triệu ringgit/ mùa (hơn 133 tỷ đồng). Rồi còn chi phí vận hành, ví dụ dùng VAR ở giải của Malaysia thì các đội tham gia giải sẽ phải chia nhau mà trả, khoảng 500.000 ringgit/ đội/ mùa (2,7 tỷ đồng)”.

Công nghệ VAR tốn bao nhiêu tiền, để tránh những tranh cãi như trận Malaysia - Thái Lan? ảnh 2

Trọng tài "check" VAR trong một trận đấu trên sân Old Trafford ở Giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA.

Tất nhiên, chi phí mà mỗi đội tham gia giải phải trả cũng khác nhau tùy giải đấu. Ví dụ, Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Scotland cho biết mỗi CLB sẽ phải chi 120.000 bảng/ mùa (3,4 tỷ đồng) tiền vận hành VAR.

Ngoài ra, còn phải có chi phí nâng cấp SVĐ, tiền công cho tổ trọng tài VAR ở mỗi trận (chưa kể chi phí đào tạo các trọng tài này). Và đó mới chỉ là về tài chính thôi chứ chưa tính đến các thủ tục khác.

Công nghệ VAR tốn bao nhiêu tiền, để tránh những tranh cãi như trận Malaysia - Thái Lan? ảnh 3

Ngoài chi phí cho công nghệ, máy móc..., cũng cần phải có tiền công cho các trọng tài VAR. Ảnh: UEFA.

Vậy có thể thấy dùng công nghệ VAR tốn rất nhiều tiền nên việc có VAR ở một giải đấu không đơn giản một chút nào.

Công nghệ VAR tốn bao nhiêu tiền, để tránh những tranh cãi như trận Malaysia - Thái Lan? ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm